Cẩn thận với 'trái tim tan vỡ'

21/01/2026 - 09:57

PNO - Đừng chủ quan cho rằng “đau lòng đến chết” chỉ là một cách nói văn hoa. Nỗi đau tinh thần cực độ hoàn toàn có thể kích hoạt những cơn đau tim dẫn đến tử vong.

Bệnh lý chết người

Mới đây, dư luận quốc tế bàng hoàng trước cái chết của một bé gái 9 tuổi người Trung Quốc vì sốc tim. Điều đáng nói là cô bé không hề có tiền sử bệnh lý tim mạch. Bi kịch xảy ra trong khoảnh khắc đứa trẻ hoảng hốt chạy đi tìm mẹ. Dù được cấp cứu nhưng em không qua khỏi. Các chuyên gia y tế nhận định, cú sốc tâm lý quá lớn đã kích hoạt phản ứng sinh học chết người.

Câu chuyện trên là minh chứng điển hình cho “hội chứng trái tim tan vỡ”, tên y khoa là bệnh cơ tim Takotsubo. Bác sĩ Robert Segal - chuyên gia tim mạch (Mỹ) - giải thích, đây là phản ứng của cơ thể trước sự gia tăng đột ngột các hoóc môn căng thẳng. Biểu hiện của hội chứng này rất giống một cơn đau tim thực thụ, bao gồm đau ngực, khó thở, tim đập nhanh và ngất xỉu.

“Hội chứng trái tim tan vỡ” phổ biến hơn ở phụ nữ, nhưng nam giới lại có nguy cơ tử vong cao hơn - ẢNH MANG TÍNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK
“Hội chứng trái tim tan vỡ” phổ biến hơn ở phụ nữ, nhưng nam giới lại có nguy cơ tử vong cao hơn - Ảnh mang tính minh hoạ: Shutterstock

Không chỉ là cơn đau thoáng quá

Dữ liệu y khoa giai đoạn 2016-2020 trên gần 200.000 bệnh nhân tại Mỹ cho thấy phụ nữ chiếm đa số các ca bệnh, lên tới 83%, đặc biệt là phụ nữ sau mãn kinh (trên 50 tuổi), do sự sụt giảm hoóc môn estrogen vốn có tác dụng bảo vệ tim mạch. Tuy nhiên, phái mạnh lại đối diện với tử thần ở cự li gần hơn. Một nghiên cứu đã chỉ ra, nam giới mắc hội chứng Takotsubo có nguy cơ tử vong cao gấp đôi so với nữ (11,2% so với 5,5%). Tiến sĩ Mohammad Reza Movahed - thành viên nhóm nghiên cứu - nhấn mạnh, dù hiếm gặp hơn ở nam giới, nhưng khi mắc phải hội chứng này, tiên lượng của phái mạnh thường tồi tệ hơn rất nhiều.

Nhiều người lầm tưởng thời gian sẽ chữa lành “trái tim tan vỡ”, nhưng các bác sĩ tại Trung tâm Y khoa NYU Langone (Mỹ) cảnh báo, bệnh nhân Takotsubo cần được theo dõi sát sao như bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Nghiên cứu trên 61.400 bệnh nhân cho thấy 12% phải nhập viện trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện, và gần 4% trong số đó đã tử vong sau khi tái nhập viện.

Bệnh nhân Takotsubo thường trẻ hơn bệnh nhân đau tim thông thường và ít có các yếu tố nguy cơ như béo phì hay tiểu đường. Thay vào đó, họ thường mang trong mình những vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc bệnh lý nền như trầm cảm, viêm khớp dạng thấp hoặc bệnh phổi mạn tính.

“Vá” lại trái tim

Trong bối cảnh chưa có thuốc đặc trị, hy vọng được thắp lên từ nghiên cứu của Đại học Aberdeen (Anh). Trong đó, tiến sĩ David Gamble và các cộng sự đã kiểm nghiệm ngẫu nhiên về các phương pháp điều trị dài hạn cho hội chứng Takotsubo trên 76 bệnh nhân, với 91% là nữ và độ tuổi trung bình là 66. Sau 12 tuần áp dụng liệu pháp nhận thức hành vi hoặc chương trình tập thể dục phục hồi chức năng tim, sức khỏe của bệnh nhân được cải thiện đáng kể. Chỉ số VO2 max (lượng ô xy tiêu thụ tối đa) cũng tăng 15 - 18% ở cả 2 nhóm.

Tiến sĩ David Gamble nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề tâm lý bằng liệu pháp trò chuyện hoặc cải thiện thể chất thông qua bơi lội, đạp xe giúp bệnh nhân khỏe hơn, thay đổi cách trái tim sản xuất và sử dụng năng lượng, giúp cơ tim hồi phục chức năng bơm máu.

Linh La (theo SCMP, GMA, The Guardian, BHF, UPI, News-Medical, Healthline)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI