Cần những khóa học hạnh phúc để người trẻ tự tin xây dựng gia đình

22/10/2025 - 20:50

PNO - Đây là ý kiến của ông Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp khuyến khích tăng mức sinh tại các tỉnh có mức sinh thấp đảm bảo duy trì mức sinh thay thế. Hội thảo do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN TPHCM tổ chức vào ngày 22/10.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, đại diện các tổ chức cùng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thực tiễn, nhằm khắc phục tình trạng mức sinh thấp - một thách thức lớn trong công tác dân số và phát triển bền vững hiện nay.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp khuyến khích tăng mức sinh tại các tỉnh có mức sinh thấp đảm bảo duy trì mức sinh thay thế - Ảnh: Nhã Chân
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp khuyến khích tăng mức sinh tại các tỉnh có mức sinh thấp, đảm bảo duy trì mức sinh thay thế - Ảnh: Nhã Chân

Tại hội thảo, ông Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM - thông tin, một khảo sát trực tuyến mới đây cho thấy, trong 257.000 người trẻ có đến 22,2% người trẻ Việt Nam khẳng định không có ý định lập gia đình và sinh con - một con số rất đáng suy ngẫm.

Xu hướng này đặc biệt phổ biến ở các đô thị lớn, nơi lối sống hiện đại và áp lực cuộc sống ảnh hưởng mạnh đến quyết định của giới trẻ.

Chính vì vậy để khuyến khích người trẻ xây dựng gia đình và sinh con, cần tổ chức những khóa học chuyên sâu về hạnh phúc trong hôn nhân và gia đình. Những khóa học này nên được chia sẻ bởi những người có nhiều trải nghiệm thực tế, giúp các bạn trẻ tự tin hơn, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cuộc sống lứa đôi.

Ông Khoa giải thích: “Khi được các anh chị, thầy cô, những người đi trước có kinh nghiệm chia sẻ, các bạn sẽ tự đánh giá được liệu mình đã sẵn sàng tiến tới hôn nhân hay chưa. Do đó, việc trang bị kiến thức và kỹ năng làm cha mẹ, làm chồng, làm vợ là vô cùng quan trọng”.

Cũng theo ông Khoa, mặc dù các tổ chức Đoàn, Hội đã và đang nỗ lực giáo dục về xây dựng gia đình hạnh phúc, nhưng cần xác định một chương trình và chiến lược bài bản, đi sâu vào từng trường lớp. Thậm chí, cần lồng ghép nội dung này vào các buổi sinh hoạt chi Đoàn, chi Hội.

Ông Khoa nhấn mạnh: “Ngay khi các em vừa bước vào tuổi Đoàn viên (tuổi 16), chúng ta cần mạnh dạn chia sẻ trước về cách xây dựng một tình bạn đẹp, một tình yêu học trò trong sáng. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để các bạn nhận thức và chuẩn bị tâm lý vững vàng khi bước vào độ tuổi trưởng thành, tiến tới lập gia đình. Tôi nghĩ rằng việc này cần phải được thực hiện một cách quyết liệt và mạnh mẽ”.

Song song đó, cần khuyến khích các tổ chức Đoàn cơ sở kết nối với Hội Phụ nữ địa phương mời những gia đình trẻ hạnh phúc tiêu biểu tham gia chia sẻ tại CLB, tạo điểm tựa tinh thần cho các đôi vợ chồng son.

Bên cạnh đó, Đoàn, Hội cũng cần nắm bắt tình hình trên không gian mạng, nơi có nhiều nhóm như hội mẹ bỉm sữa hay các nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm vợ, làm chồng. Đây là cách để tổ chức Đoàn, Hội kịp thời nắm bắt, tư vấn, tháo gỡ những mâu thuẫn phát sinh trong gia đình.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (bìa trái) - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - Ảnh: Cát Quân
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (bìa trái) - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Võ Ngọc Thanh Trúc (bìa phải) - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - Ảnh: Cát Quân

Tại hội thảo, những hiến kế, đề xuất trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá - xã hội cũng được các chuyên gia đưa ra. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đánh giá, các ý kiến, đóng góp của các đại biểu, chuyên gia rất thấu đáo và có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và triển khai chính sách khuyến khích sinh con, hướng tới mục tiêu duy trì mức sinh thay thế, đảm bảo phát triển dân số bền vững, góp phần vào sự phát triển lâu dài của đất nước.

Nhã Chân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI