Cận cảnh những căn nhà bị ngập tới mái tại Quảng Bình

05/09/2019 - 13:26

PNO - Nước lũ dâng cao đã làm cho 630/679 ngôi nhà ở xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình ngập nặng.

Can canh nhung can nha bi ngap toi mai tai Quang Binh
Xã Tân Hóa bốn bề có núi đá vôi bao quanh, được xem là rốn lũ của huyện miền núi Minh Hóa. Trong sáng 5/9, đã có 630 ngôi nhà bị nước lũ dâng đến mái  
Can canh nhung can nha bi ngap toi mai tai Quang Binh
Mỗi lần có mưa lũ, xã Tân Hóa lại ngập sâu trong biển nước tràn từ sông Rào Nan 
Can canh nhung can nha bi ngap toi mai tai Quang Binh
Can canh nhung can nha bi ngap toi mai tai Quang Binh
Sáng nay, nước sông Rào Nan tràn ra, tất cả đường bị chia cắt, dân phải di chuyển bằng thuyền máy và ca nô 
Can canh nhung can nha bi ngap toi mai tai Quang Binh
Nhiều người dân xã Tân Hóa phải chọn đồi núi cao để bảo quản đồ đạc, vật dụng gia đình
Can canh nhung can nha bi ngap toi mai tai Quang Binh
 
Can canh nhung can nha bi ngap toi mai tai Quang Binh
 
Can canh nhung can nha bi ngap toi mai tai Quang Binh
Trong sáng nay, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Binh phối hợp cùng Ban chỉ huy Quân sự huyện Minh Hóa thăm hỏi, hỗ trợ mì tôm cho bà con vùng rốn lũ Tân Hóa. Tuy nhiên, nhờ có 400 “nhà nổi” nên hiện người dân xã Tân Hóa cùng tài sản vẫn an toàn

Sáng 5/9, đoàn công tác của UBND huyện Tuyên Hóa đi nắm tình hình, thăm hỏi bà con vùng lũ ven sông Gianh. Do tuyến đường bị mưa lũ chia cắt, đoàn công tác gồm 6 người di chuyển bằng thuyền máy xuất phát từ xã Đức Hóa men theo sông Gianh,  khi vừa tới xã Phong Hóa, thuyền gặp vật cản, bị lật.

Toàn bộ số người trên thuyền bị rơi xuống sông. Khoảng 1 giờ sau đó, người dân đã cứu được toàn bộ số người gặp nạn, đưa lên bờ an toàn

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, tính đến 9g sáng 5/9,  mưa lũ đã làm 1 cháu bé 2 tuổi tử vong, 1 phụ nữ mất tích và 2 người đàn ông bị thương.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI