Cận cảnh đất kim cương "made in Trung Quốc" phình nở

12/08/2015 - 13:26

PNO - Đất tinh thể với 12 màu sắc được giới thiệu là loại thức ăn dinh dưỡng cho cây hiện đang trở thành một cơn sốt mới.

Loại đất này được biết với nhiều tên gọi khác nhau như: Hạt tinh thể, đất kim cương, đất pha lê, hạt trân châu... có tổng cộng 12 màu sắc với đủ mọi hình dạng từ tròn, bầu dục, trái tim... để trồng cây cảnh.

Theo PSG. TS Đỗ Nguyên Hải – chuyên ngành Khoa học Đất, trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, những hạt đất tinh thể nói trên là dạng polymer thấm nước, được nhuộm ở phẩm màu để tạo màu sắc.

TS Hải khuyến cáo rằng, để biết sản phẩm có sạch hay không thì cần phải kiểm chứng chứ không nên nghe theo lời giới thiệu như đất tinh thể chứa nhựa cây thiên nhiên, sinh học, không độc của người bán hàng. 

Quá trình thực hiện ngâm đất tinh thể vào nước để trồng được phóng viên ghi lại bằng hình ảnh:

Can canh dat kim cuong
Hạt đất tinh thể được bán tràn lan, không nhãn hiệu… ngoài thị trường.
Can canh dat kim cuong
Thời điểm bắt đầu đưa hạt đất tinh thể vào nước.
Can canh dat kim cuong
Sau 1 giờ đồng hồ, các hạt đất tinh thể biến dạng khá rõ
Can canh dat kim cuong
Hình dạng thay đổi của hạt đất tinh thể sau 2 giờ ngâm nước
Can canh dat kim cuong
Sau 3 giờ - đây là giai đoạn hạt đất tinh thể lớn nhanh nhất.
Can canh dat kim cuong
Từ giờ thứ 4-6 hạt đất tinh thể biến động hình dáng không nhiều như 3 giờ trước
Can canh dat kim cuong
Thời điểm này hạt tinh thể trong trạng thái "no căng" nước
Can canh dat kim cuong
Đến giờ thứ 7, dù vẫn còn nước trong hộp nhưng bằng mắt thường nhận thấy hạt đất tinh thể đã đến độ "căng" và hình dáng không biển đổi nhiều so với 1-2 giờ trước đó.
Can canh dat kim cuong
Cây xanh được trồng dưới đất tinh thể làm đồ trang trí trong nhà

Trần Kháng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI