Cài bẫy điện chống trộm gây chết người, lãnh 11 năm tù

08/05/2013 - 14:10

PNO - PNO - Ngày 8/5, TAND TP.HCM đã mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Nhan Hồng An (SN 1963, trú tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) 11 năm tù về tội "giết người".

Cai bay dien chong trom gay chet nguoi, lanh 11 nam tu

Bị cáo An tại toà

Theo cáo trạng, Nhan Hồng An cùng vợ sống tại số nhà 295C/10 ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh và chăn nuôi gà ở bên hông nhà. Do thường bị mất trộm gà, An nảy sinh ý định cài dây kẽm có nối nguồn điện quanh chuồng gà để chống trộm.

Ngày 8/8/2012, An dùng 4 CB điện (công cụ đóng ngắt dòng điện) và dây kẽm làm thành bẫy điện, dùng một dây mồi để khi tên trộm đạp trúng sẽ sập CB, cấp nguồn điện vào dây kẽm làm tên trộm bị điện giật, đồng thời làm chuông trong nhà kêu báo động cho An biết. An luôn bật hệ thống điện, trừ khi nào ra chuồng gà thì mới tắt hệ thống điện.

Đến khoảng 22 giờ 5 phút ngày 22/8/2012, nghe chuông báo động, biết có người vào trộm gà, An liền tắt hệ thống điện và đi ra chuồng gà thì phát hiện Phan Quốc Cường (SN 1994) đang nằm trên cây tầm vông có dính dây điện ngang người. An khiêng Cường ra và hô hấp nhân tạo nhưng Cường không tỉnh lại.

Cường đã tử vong do bị chạm điện. An cũng đến công an xã đầu thú.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI