Buôn Ma Thuột sẽ tổ chức chợ hoa Tết trong 15 ngày

11/01/2022 - 17:20

PNO - Để phục vụ nhu cầu mua sắm và vui chơi của nhân dân, Buôn Ma Thuột đã lên kế hoạch tổ chức chợ hoa, cây cảnh phục vụ Tết trong 15 ngày.

Chiều 11/1, thông tin từ UBND TP. Buôn Ma Thuột cho biết, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức chợ hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Theo UBND TP. Buôn Ma Thuột, chợ hoa Tết là hoạt động truyền thống, nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của người dân trong tỉnh mỗi dịp Tết đến xuân về. Đây cũng là dịp các nhà vườn, nghệ nhân trong nước giao lưu, mua bán, quảng bá các sản phẩm, hiện vật thuộc ngành nghề hoa kiểng, cây cảnh chất lượng cao góp phần thúc đẩy ngành nghề hoa kiểng...

Theo đó, chợ hoa, cây cảnh sẽ hoạt động từ ngày 17/1/2022 (tức 15/12 âm lịch) đến trước 18g ngày 31/1/2022 (tức ngày 29/12 âm lịch).

chợ hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sẽ diễn ra từ ngày 17/1/2022 (tức 15/12 âm lịch) đến trước 18h ngày 31/1/2022 (tức ngày 29/12 âm lịch).
Chợ hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán tại Buôn Ma Thuột sẽ hoạt động từ ngày 17/1/2022 đến trước 18g ngày 31/1/2022

Chợ hoa được tổ chức trên vỉa hè dọc theo các tuyến đường và khu vực Quảng trường 10/3 của TP. Buôn Ma Thuột.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, UBND TP. Buôn Ma thuột yêu cầu người dân tham quan, buôn bán tại chợ hoa Tết phải bảo đảm tuân thủ các quy tắc về phòng, chống dịch theo quy định. Đồng thời, UBND thành phố cũng yêu cầu UBND các phường, cơ quan, đơn vị trực thuộc bố trí lực lượng giữ gìn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện các nội dung bảo đảm điều kiện về phòng, chống dịch bệnh trong suốt thời gian diễn ra chợ hoa.

Đến chiều 11/1, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận tổng cộng 13.327 ca mắc COVID-19. Trong đó, 2.199 ca đang điều trị, 11.056 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh và 72 trường hợp tử vong.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI