Bình Định: Phạt 25 triệu đồng nhân viên y tế từ vùng dịch về nhưng trốn cách ly tập trung

16/07/2021 - 12:46

PNO - Lực lượng chức năng huyện An Lão (Bình Định) phải túc trực 24/24 tại nhà bà T. để giám sát đồng thời quyết định xử phạt 25.000.000 đồng.

Ngày 16/7, chính quyền huyện An Lão cho biết, bà H.T.H.T. - (47 tuổi, ở thị trấn An Lão, huyện An Lão) là một viên chức hiện công tác tại trung tâm y tế huyện An Lão - đang đóng cửa "cố thủ" trong nhà riêng.

Nữ nhân viên  y tế tên T. kiên quyết không đi cách ly tập trung theo quy định phòng chống dịch COVID -19
Nữ nhân viên y tế T. kiên quyết không đi cách ly tập trung theo quy định phòng chống dịch COVID-19

Theo lãnh đạo huyện An Lão, trong thời gian gần 1 tuần qua, bà T. nhất quyết không chấp hành đi cách ly tập trung theo quy định đối với người từ vùng dịch trở về địa phương. Trước đó, nữ nhân viên y tế này được xác định đã đến thị xã Hoài Nhơn (Bình Định), nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vì dịch COVID-19.

Khi về địa phương, bà T. không thực hiện các nghĩa vụ phòng chống dịch như:  Khai báo y tế, cách ly tập trung... mà ở trong nhà, đóng kín cửa, dù lực lượng công an, y tế đã  thuyết phục, vận động. UBND tỉnh Bình Định ra quyết định cách ly tập trung nhưng bà T. vẫn không chấp hành. 

Theo đề nghị của ngành y tế, UBND huyện An Lão đã ban hành quyết định xử phạt là bà H.T.H.T.: 25.000.000 đồng vì vi phạm không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng dịch COVID-19 thuộc nhóm A.

Chính quyền địa phương cho biết, hiện tại lực lượng phòng chống dịch vẫn đang tiếp tục chốt chặn tại nhà bà T.

Tính đến 16 g ngày 15/7 tỉnh Bình Định ghi nhận 35 bệnh nhân nhiễm COVID - 19, 49 trường hợp nghi ngờ đang cách ly tại bệnh viện.

Thanh Vạn 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI