Bình Định: 9 người chết và mất tích do lũ

16/11/2013 - 07:58

PNO - PNO - Mưa lớn, lũ lên nhanh khiến các địa phương ở Bình Định ngập trong biển nước, người dân không kịp trở tay. Theo thống kê nhanh từ Ban chỉ huy PCLB – TKCN tỉnh Bình Định, tính đến trưa 16/11, Bình Định đã có 9 người chết và...

edf40wrjww2tblPage:Content

Đến sáng nay (16/11), nước lũ đã rút ở huyện Tây Sơn, tuy nhiên giao thông vẫn còn tắc nghẽn. Người dân chưa thể trở về nhà. Hai phường Nhơn Bình, Nhơn Phú (TP Quy Nhơn) nước cũng đã rút. Đến 10 giờ trưa nay, thành phố Quy Nhơn vẫn tiếp tục mưa to.

Binh Dinh: 9 nguoi chet va mat tich do lu
Hàng ngàn nhà dân ở xã Phước Hiệp ngập trong lũ
 

Từ 1 giờ sáng ngày 16/11, lũ lên bất ngờ đã nhấn chìm phường Bình Định (TX An Nhơn, Bình Định) trong nước lũ. Hàng trăm nhà dân bị ngập sâu trong nước từ 1m - đến 2m. Riêng thôn Liêm Trực (phường Bình Định, TX An Nhơn) có hơn 100 nhà dân bị cô lập. Người dân mắc kẹt trên nóc nhà, cây cổ thụ, chờ cứu hộ.

Binh Dinh: 9 nguoi chet va mat tich do lu
Cầu Liêm Trực bị sập từ chân cầu đến nhịp cầu số 1

Binh Dinh: 9 nguoi chet va mat tich do lu
Chân cầu bị xói lở vì lũ

6 giờ sáng ngày 16/11, cầu Liêm Trực (quốc lộ 1A, đoạn qua phường Bình Định, TX An Nhơn), bị sập từ chân cầu đến nhịp cầu số 1, một đoạn hơn 10m - 15m. Hai người bị lũ cuốn trôi, một người được cứu sống còn một người bị lũ cuốn mất tích. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hai bên cầu, đảm bảo an toàn cho người dân.

Tại phường Nhơn Hòa (TX An Nhơn), 3 học sinh của Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu bị nước lũ cuốn trôi trong lúc phụ huynh đón về. Hiện tại, mới tìm thấy thi thể hai học sinh, một học sinh khác vẫn chưa tìm thấy.

Thời điểm này, tất cả các phương tiện cứu hộ - cứu nạn, lãnh đạo địa phương và hơn 100 chiến sĩ, cán bộ các cơ quan quân sự, công an ở Bình Định tập trung tại phường Bình Định sẵn sàng công tác ứng cứu.

Binh Dinh: 9 nguoi chet va mat tich do lu
Ca nô của lực lượng chức năng di dời dân ở xã Phước Hiệp

Binh Dinh: 9 nguoi chet va mat tich do lu

Binh Dinh: 9 nguoi chet va mat tich do lu
Thôn Mỹ Điền, Thị trấn Tuy Phước ngập trong nước lũ từ 0,5 đến 1m

Ông Ngô Đông Hải - Bí thư thị ủy An Nhơn, cho biết: toàn bộ các phương tiện cứu hộ cứu nạn của tỉnh đang tập triển khai phương án cứu dân. Chưa có con số thống kê thiệt hại về người, song toàn bộ tài sản của người dân gần như mất trắng.

Anh Nguyễn Văn Minh (thôn Liêm Trực, P. Bình Định, TX An Nhơn), nói: “Nước lũ lên nhanh quá, bà con đang ngủ mà nước ùa về không kịp trở tay. Nước tràn vào nhà, cuốn đồ, chúng tôi bỏ của chạy lấy người để giữ mạng sống””.

Binh Dinh: 9 nguoi chet va mat tich do lu
Phường Bình Định, Thị xã An Nhơn ngập trong lũ

Tại huyện Tuy Phước, nước lũ dâng cao chia cắt các xã Phước Hiệp, Phước Nghĩa, Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa… Hàng trăm xe tải, xe khách xếp hàng dài nối đuôi nhau trên quốc lô 1A từ thị trấn Tuy Phước đến cầu Bà Gi.

Binh Dinh: 9 nguoi chet va mat tich do lu
Tắc đường, hàng trăm xe ô tô xếp hàng dài trên quốc lộ 1A

Tuyến đường từ cầu Bà Gi đi xã Phước Hiệp bị nhấn chìm trong nước, một đoạn đường dài 5m bị sụp. Từ 9g sáng 16/11, tại xã Phước Hiệp, ca nô của lực lượng cứu hộ đã đi sâu vào xã tiến hành công tác ứng cứu.

Binh Dinh: 9 nguoi chet va mat tich do lu
Huyện Tây Sơn chìm trong lũ

Huyện Tây Sơn đã có 2 nạn nhân chết do lũ cuốn: chị Đỗ Thị Kim Loan (43 tuổi, ở thôn Thuận Truyền, xã Bình Thuận) và anh Trần Văn Sang (40 tuổi, khối Hòa Lạc, thị trấn Phú Phong). Nước lũ dâng cao, dòng nước chảy xiết xô đổ 1 trụ điện cao thế và bẻ gãy nhịp giữa của cây cầu bắc qua suối Cát của huyện. Nước lũ cũng làm QL 19 từ huyện Tây Sơn đi TP Quy Nhơn và các huyện bị chia cắt nhiều đoạn. Lực lượng chức năng phải lập chốt chặn, phong tỏa việc đi lại bằng phương tiện vận tải thô sơ và xe máy. Lúc này, mực nước lũ ở sông Kôn đạt đỉnh, tương đương với lũ lịch sử năm 1999.

Binh Dinh: 9 nguoi chet va mat tich do lu
Các địa phương tại Bình Định ngập trong biển nước

Binh Dinh: 9 nguoi chet va mat tich do lu


Binh Dinh: 9 nguoi chet va mat tich do lu
Người dân không thể qua lại vì lũ lớn

Các huyện vùng núi Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, Vân Canh nước lên nhanh, nhiều thôn, xã bị cô lập trong nước. Một nạn nhân bị mất tích ở Canh Vinh (Vân Canh) vẫn chưa được tìm thấy. Trước đó thi thể nạn nhân Trần Thế Giản (17 tuổi, thôn Nghĩa Điền, xã Ân Nghĩa, Hoài Ân) bị nước cuốn trôi trên sông Kim Sơn đã được tìm thấy cách nơi bị nạn 10km.

Nội thành Quy Nhơn đến thời điểm hiện tại vẫn chìm trong mưa lớn. Từ chiều 15/11, một số khu vực như Phú Tài, phường Nhơn Bình, Nhơn Phú ngập sâu trong biển nước.

Phụ Nữ Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mưa lũ tại Bình Định.

DỊU DỊU 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI