Biên Hòa cách ly y tế phường Trảng Dài với hơn 110.000 dân từ 0g ngày 16/7

15/07/2021 - 18:22

PNO - Từ 0g ngày 16/7, Đồng Nai sẽ thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch trên địa bàn phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa.

Ngày 15/7, UBND TP. Biên Hòa đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với phường Trảng Dài. Theo đó, vùng cách ly là toàn bộ các khu phố 2, 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 5, 5A và một phần khu phố 3.

Vùng cách ly có 30.544 hộ dân với 111.163 người. Thời gian cách ly trong 14 ngày, bắt đầu từ 0g ngày 16/7/2021.

Đồng Nai thực hiện kiểm soát
Đồng Nai thực hiện kiểm soát đối với người địa phương khác đến địa bàn để phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: T.N

Trảng Dài là phường đông dân nhất TP. Biên Hòa, thu hút nhiều người từ các tỉnh về trú ngụ và làm việc tại các khu công nghiệp xung quanh. Việc cách ly y tế này liên quan đến tình trạng nhiễm COVID-19 của nhiều ca bệnh là công nhân tại Công ty Changshin, đóng trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu với số lượng hơn 42.000 công nhân, trong số đó có rất nhiều người thuê trọ ở phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa.

Như vậy, đến nay TP. Biên Hòa đã phong tỏa các phường Trảng Dài, Hóa An, Tân Biên, Tân Hòa, Hố Nai, Long Bình Tân.

Cũng trong ngày 15/7, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận thêm 177 ca dương tính với COVID-19. Trong đó, TP. Biên Hòa có 82 ca, huyện Cẩm Mỹ có 34 ca và huyện Nhơn Trạch 24 ca. Tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư là 697 ca, nhiều nhất là TP. Biên Hòa có 297 ca.

Trường Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI