Bí thư Trần Lưu Quang cho biết sẽ khảo sát, tính toán lại giải pháp phù hợp khu Mả Lạng, chợ Gà Gạo

05/03/2026 - 19:04

PNO - Trao đổi với cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết sẽ cùng các đơn vị trực tiếp khảo sát khu Mả Lạng, chợ Gà Gạo để tìm giải pháp quy hoạch khả thi.

Chiều 5/3, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Bến Thành và phường Cầu Ông Lãnh trước kỳ bầu cử.

Chiều 5/3, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Bến Thành và phường Cầu Ông Lãnh - Ảnh: Thanh Tâm
Chiều 5/3, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Bến Thành và phường Cầu Ông Lãnh - Ảnh: Thanh Tâm

Cử tri Lê Thị Yến Nhi (phường Bến Thành) bày tỏ niềm tin đối với Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Theo bà, trên từng cương vị công tác, ông luôn thể hiện tư duy đột phá trong hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn để thúc đẩy sự phát triển của thành phố.

Cử tri cũng đánh giá cao ứng cử viên Đỗ Đức Hiển, đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, với lợi thế về kinh nghiệm trong công tác lập pháp. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, ông Hiển đã theo dõi, tiếp nhận nhiều kiến nghị của cử tri quận 1 (trước sáp nhập) và chuyển tải đến nghị trường Quốc hội.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong cơ quan dân cử. Cử tri Ngô Thanh Trà cho rằng trong cơ cấu đại biểu Quốc hội, lực lượng phụ nữ là thành phần không thể thiếu bởi phụ nữ có sự thấu cảm, gần gũi với đời sống và tâm tư của người dân.

Cử tri gửi gắm ý kiến đến các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc chiều 5/3- Ảnh: Thanh Tâm
Cử tri gửi gắm ý kiến đến các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc chiều 5/3 - Ảnh: Thanh Tâm

Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Cẩm bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên không chỉ có tâm mà còn có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm để tạo ra những chuyển biến tích cực cho thành phố. Bà dẫn chứng thời gian qua TPHCM đã hình thành nhiều không gian xanh phục vụ cộng đồng, tiêu biểu như công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ. Từ mô hình này, bà mong muốn trong thời gian tới, tại các khu vực như phường Bến Thành và phường Cầu Ông Lãnh sẽ có thêm những công viên tương tự, tạo không gian sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe cho người dân, đặc biệt là người lớn tuổi.

Theo cử tri Lê Duy Hanh, chương trình hành động của các ứng cử viên cần đặt trọng tâm vào 2 chữ “trách nhiệm”, gắn chặt với đời sống và những vấn đề người dân đang quan tâm.

Trong khi đó, cử tri Phan Trung Trinh nhận định cả 5 ứng cử viên đều có năng lực, trình độ và chương trình hành động rõ ràng. Ông kỳ vọng sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ tiếp tục lắng nghe và chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của người dân vào các quyết sách, góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội, nhất là trong bối cảnh TPHCM đang có nhiều thay đổi sau quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với cử tri về các vấn đề đô thị, nhà ở và dự án treo tại khu vực trung tâm thành phố.
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với cử tri về các vấn đề đô thị, nhà ở và dự án treo tại khu vực trung tâm thành phố - Ảnh: Thanh Tâm

Trao đổi với cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết cử tri phường Bến Thành và phường Cầu Ông Lãnh luôn có sự cân nhắc kỹ lưỡng, trách nhiệm trong các kỳ bầu cử trước, không lựa chọn vội vã. Theo ông, đây là điều tích cực, bởi mỗi người tham gia ứng cử đều phải thể hiện sự cẩn trọng và trách nhiệm trước cử tri.

Là đại biểu Quốc hội qua 2 khóa, ông cho biết cảm nhận rõ sự đổi mới của Quốc hội qua từng nhiệm kỳ. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, việc hứa với cử tri để vận động bầu cử rồi không thực hiện sau khi trúng cử đã không còn tồn tại.

“Chúng tôi không có tâm thế nói lời hay ý đẹp để lấy lòng mọi người. Chúng tôi luôn cố gắng cân nhắc kỹ những gì hứa để có thể giữ lời”- ông nói.

Cũng tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ thêm về những vấn đề đô thị tại khu vực trung tâm thành phố. Ông cho biết khu Mả Lạng và chợ Gà Gạo (quận 1 trước đây) là những khu vực mà bản thân ông rất trăn trở.

“Tôi đề nghị địa phương thống kê, tập hợp danh sách các hộ dân trong 2 khu vực này gửi cho tôi. Tôi sẽ cùng mọi người trực tiếp đi khảo sát để tính toán giải pháp phù hợp” - ông nói.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, trước đây đã từng có dự án được triển khai tại 2 khu vực này nhưng bị dở dang do chưa thu hút được nhà đầu tư. Vì vậy, cần tính toán lại quy hoạch một cách hợp lý, bảo đảm hài hòa giữa quyền lợi của người dân và hiệu quả đầu tư. Nếu cho phép xây dựng quá cao trong khi hạ tầng chưa đáp ứng sẽ gây áp lực lớn lên giao thông và hệ thống kỹ thuật đô thị.

Liên quan đến việc cải tạo chung cư cũ, ông cho biết riêng phường Cầu Ông Lãnh hiện có 42 chung cư, phường Bến Thành có 88 chung cư, trong đó nhiều công trình đã xuống cấp. Việc cải tạo cũng cần được tính toán theo hướng đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư nhưng vẫn đảm bảo điều kiện sống và hạ tầng cho người dân.

Đối với các dự án treo, quy hoạch treo, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết thành phố đã và đang nỗ lực xử lý nhưng vẫn còn tồn tại. “Chúng tôi hứa sẽ tích cực hơn, quyết liệt hơn để giải quyết từng bước, nhằm mang lại kết quả tốt hơn”- ông nói.

Về nhà ở xã hội, chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ TPHCM là đến cuối nhiệm kỳ phải hoàn thành 199.000 căn. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc về pháp lý nên cần tháo gỡ để người dân thực sự tiếp cận được nhà ở xã hội. Nếu không, dù xây xong cũng khó bán.

Ngoài ra, thành phố cũng đang tính đến phương án phát triển nhà ở cho thuê dành cho công nhân, người lao động, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI