Sẽ chọn người có đức, tâm, tầm
Đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp đã hoàn tất những khâu cơ bản.
 |
| Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội - Ảnh: Anh Ngọc |
Ở nhà văn hóa thôn Gò Sống (xã Suối Hai, TP Hà Nội), rất đông người đến rà lại danh sách cử tri, tìm hiểu thông tin người ứng cử. Có mặt ở đây, cư dân Đinh Thị Nhã nói: “Khi bỏ phiếu, tôi sẽ lựa chọn những người thực sự có đạo đức, có tâm, có tầm để đại diện cho quyền lợi của người dân”. Bà Nguyễn Thị Tý - người dân tộc Mường - tâm tình: “Mỗi một lần có bầu cử, chúng tôi đều đặt niềm tin vào chính sách của Đảng, Nhà nước đối với phụ nữ, với người dân tộc thiểu số. Tôi mong có các chính sách giúp gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc”.
Tương tự, ở nhiều thôn xã trên cả nước, công tác tuyên truyền, niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên được thực hiện bài bản. Hình ảnh những người phụ nữ tất bật việc nhà nhưng vẫn dành thời gian đến điểm bỏ phiếu dò danh sách, tìm hiểu thông tin, trao đổi và đặt câu hỏi cho thấy họ tham gia kỳ bầu cử bằng sự chủ động và trách nhiệm.
Theo danh sách chính thức do Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố, trong tổng số 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, có 392 ứng cử viên là nữ, chiếm 45,37%. Tỉ lệ này đã có sự tăng nhẹ so với nhiệm kỳ trước (45,28%).
Kỳ vọng vào các nữ đại biểu dân cử
Nhận định về tỉ lệ trên 45% ứng cử viên là nữ, bà Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khóa XIII - cho rằng, việc duy trì tỉ lệ nữ cao và ổn định qua 2 nhiệm kỳ cho thấy nhận thức về bình đẳng giới đã chuyển từ khẩu hiệu sang hành động cụ thể trong công tác nhân sự.
 |
| Người dân thôn Gò Sống, xã Suối Hai, TP Hà Nội tìm hiểu thông tin người ứng cử đại biểu Quốc hội - Ảnh: Minh Quang |
Theo bà, nếu nguồn ứng cử viên nữ quá ít, cơ hội lựa chọn những người thực sự tiêu biểu sẽ hạn chế. Việc đảm bảo số lượng đủ lớn là tiền đề để sàng lọc, chọn ra những gương mặt hội đủ phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Nhưng bà cũng cho rằng, mục tiêu cần hướng tới là tỉ lệ nữ trúng cử tương xứng, tối thiểu đạt 35%. Phụ nữ cần có mặt thực chất trong các cơ quan hoạch định chính sách để tiếng nói đại diện trở nên đa dạng hơn, phản ánh đầy đủ hơn nhu cầu của xã hội.
Cũng theo bà, trong nhiệm kỳ mới, các nữ đại biểu được cử tri tín nhiệm phải là những người có tâm, có tầm, liêm chính và bản lĩnh. Khi đã trúng cử, đại biểu cần chuyển hóa cam kết thành hành động cụ thể, kiên quyết bảo vệ những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đại biểu không chỉ tham gia xây dựng luật mà còn phải giám sát chặt chẽ việc thực thi, hiệu quả thực thi, góp phần để chính sách đi vào đời sống.
Tiếp tục được giới thiệu ứng cử vào Quốc hội khóa XVI, Đại biểu Quốc hội khóa XV Nguyễn Thị Sửu (TP Huế) cho biết, bà ý thức rõ rằng, vinh dự đi liền với trách nhiệm. Sau 1 nhiệm kỳ hoạt động, bà hiểu rõ hơn vai trò của đại biểu trong giám sát, chất vấn và theo dõi việc thực thi pháp luật. Quốc hội ban hành luật, nhưng nếu khâu tổ chức thi hành luật không nghiêm thì chính sách khó phát huy hiệu quả, nên đại biểu phải kiên trì theo dõi, giám sát khâu này.
Bà Nguyễn Thị Sửu cho hay, nếu tiếp tục được tín nhiệm, bà vẫn tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho phụ nữ và trẻ em. Theo bà, việc chăm lo trẻ em cần toàn diện, bao gồm điều kiện sống, dinh dưỡng, môi trường giáo dục hiện đại, giúp trẻ phát triển trí tuệ, nhân cách và có khả năng hội nhập. Bà cho rằng, cơ hội tham gia chính trị, kinh tế, khoa học của giới nữ ngày càng rộng mở nhưng cần có cơ chế khuyến khích và tạo điều kiện phù hợp, nhất là với những người vừa nghiên cứu khoa học, vừa tham gia quản lý.
Bà cho rằng khi làm đại biểu Quốc hội, phụ nữ có những thế mạnh riêng như sự thấu cảm, khả năng lắng nghe, sẻ chia và thuyết phục, từ đó nhìn nhận các vấn đề xã hội toàn diện hơn. Tuy nhiên, để tiếng nói của mình thực sự có trọng lượng, phụ nữ phải không ngừng học hỏi, nâng cao bản lĩnh và chuyên môn. Khi hội tụ đủ trí tuệ và trách nhiệm, phụ nữ sẽ phát huy tốt vai trò, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Minh Quang
Chuyên nghiệp, hiện đại, tiếp tục đi đầu trong đổi mới Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với mỗi đại biểu Quốc hội khóa XVI không chỉ cao hơn về tiêu chuẩn mà còn cao hơn về chất lượng và chiều sâu trách nhiệm. Trước hết, đó phải là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức sâu sắc về sứ mệnh đại diện. Mỗi đại biểu phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết và không để mình bị chi phối bởi lợi ích cục bộ hay nhóm lợi ích. Đại biểu Quốc hội khóa XVI phải có năng lực hoạch định và phản biện chính sách ở tầm cao. Mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết của Quốc hội hôm nay đều có thể tạo ra hiệu ứng và tác động đến nhiều năm sau. Điều đó đòi hỏi đại biểu không chỉ nắm chắc thực tiễn trong nước mà còn phải có tư duy so sánh, tiếp cận thông lệ quốc tế, biết phân tích tác động đa chiều và dự báo được những rủi ro chính sách. Đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ mới cũng phải có tính chuyên nghiệp và trách nhiệm đến cùng, có phẩm chất liêm chính và dũng khí chính trị. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả hệ thống chính trị trong thời gian qua và sự ủng hộ của nhân dân, tôi tin tưởng cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp. Thành công của cuộc bầu cử sẽ quyết định chất lượng và tầm vóc của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ. Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là lựa chọn một cá nhân cụ thể mà còn là lựa chọn chất lượng của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và chất lượng thể chế, khả năng bứt phá của đất nước trong 5 năm tới. Tôi tin tưởng, Quốc hội khóa XVI sẽ không chỉ kế thừa những thành tựu quan trọng của các nhiệm kỳ trước mà còn tạo được dấu ấn rõ nét về chất lượng, bản lĩnh và tầm nhìn trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đáp ứng những chuẩn mực cao hơn về hiệu quả, tính chuyên nghiệp và năng lực dẫn dắt thể chế. Quốc hội khóa XVI sẽ thực sự chuyên nghiệp, hiện đại và vận hành trên nền tảng số, tiếp tục đi đầu trong đổi mới phương thức làm việc. Cùng với đó, hoạt động giám sát của Quốc hội phải tiếp tục được nâng tầm, thực chất hơn nữa và đi đến cùng trách nhiệm hơn nữa. Đại biểu Quốc hội phải mang “hơi thở” cuộc sống vào từng quyết sách. Khi Quốc hội là diễn đàn dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, niềm tin xã hội sẽ được tăng cường, đó là “nguồn lực mềm” vô cùng quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường như hiện nay. Ông Lê Quang Mạnh- Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội |