Bệnh viện Trung ương Huế liên tiếp cứu sống nhiều bệnh nhi nhờ ghép tủy đồng loại

21/07/2025 - 18:15

PNO - Chiều 21/7, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ xuất viện cho 3 em nhỏ được ghép tủy đồng loại điều trị Thalassemia và 1 bé được ghép tủy tự thân.

Từ tháng 11/2019 đến nay, bệnh viện đã thực hiện thành công 60 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em, trong đó có 50 ca ghép tự thân điều trị các bệnh lý u đặc.

Trước đó, bệnh viện này đã thực hiện 7 ca ghép tủy đồng loại thành công. Với 3 bệnh nhi được xuất viện hôm nay đánh dấu thành công ngoài mong đợi. Trong đó có 2 ca bất đồng nhóm máu, được ứng dụng kỹ thuật dung hòa miễn dịch lần đầu tiên tại Việt Nam.

Ê kíp đội ngũ Y  bác sĩ  Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ca ghép đồng loại
Ê kíp y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ca ghép

Ca ghép đồng loại thứ 8 là bé B.T.D. (9 tuổi, người dân tộc Mường, ở Kon Tum), mắc HbE/Beta-Thalassemia từ năm 6 tuổi. Bé được ghép tủy từ người anh ruột vào ngày 19/5. Tiểu cầu và bạch cầu phục hồi tốt vào ngày thứ 17 sau ghép.

Ca ghép đồng loại thứ 9 là bé N.H.H. Người cho là anh trai 7 tuổi cũng mang gen bệnh và bất đồng nhóm máu. Bệnh viện đã ứng dụng kỹ thuật dung hòa miễn dịch, giúp tiểu cầu và bạch cầu phục hồi.

Ca ghép thứ 10 là bé L.N.H. (10 tuổi, Đà Nẵng), phụ thuộc truyền máu từ khi 7 tháng tuổi, dẫn đến cắt lách và gan to. Mặc dù có nhiều yếu tố nguy cơ, nhưng cháu được xác nhận phù hợp hoàn toàn với em gái và đã được ghép thành công. Đây là ca ghép bất đồng nhóm máu thứ hai. Dù gặp biến chứng nhiễm trùng huyết, cháu đã hồi phục hoàn toàn với tiểu cầu và bạch cầu hạt phục hồi vào ngày thứ 16 và 19.

Niềm vui của đội ngũ y bác sỹ, và người nhà sau ca ghép
Niềm vui của đội ngũ y bác sĩ, và người nhà buổi lễ ra viện của bệnh nhân nhi

Tất cả 10 ca ghép tủy đồng loại điều trị Thalassemia đều có kết quả phục hồi tốt. Những đứa trẻ từng gắn chặt cuộc đời mình với những buổi truyền máu giờ đây đã trở thành những em bé khỏe mạnh, phát triển thể chất bình thường.

Việc ghép tủy đồng loại và ghép tủy tự thân  thành công mở ra cơn hội lớn để điều trị cho bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo.
Việc nhiều ca ghép tủy đồng loại, ghép tủy tự thân thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế mở ra cơ hội lớn để điều trị cho bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo.

Riêng ca ghép tủy tự thân thứ 50 là bé T.T.D. (5 tuổi, Lâm Đồng), được chẩn đoán mắc u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao. Sau khi điều trị tấn công có đáp ứng một phần, cháu được ghép tế bào gốc tự thân vào ngày 6/5/2025. Tiểu cầu và bạch cầu hạt phục hồi sau 28 ngày. Hiện cháu đang chuẩn bị bước vào giai đoạn xạ trị sau ghép.

Không chỉ mang lại hy vọng sống cho các bệnh nhi tan máu bẩm sinh, những thành công này còn mở ra triển vọng lớn trong điều trị các bệnh lý khác như suy tủy, suy giảm miễn dịch bẩm sinh và ung thư tái phát cần ghép tủy đồng loại.

GS.TS. Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế - cho biết, chỉ trong vòng 10 tháng kể từ ca ghép tế bào gốc đồng loại đầu tiên vào tháng 9/2024, bệnh viện đã thực hiện thành công 10 ca. “Với những ca ghép bất đồng nhóm máu, bệnh viện không cần thiết phải gạn tách hồng cầu - vốn làm suy giảm hiệu quả tế bào gốc - mà thay vào đó là thực hiện phương pháp truyền nhỏ giọt nhóm máu của người cho vào cơ thể người nhận, với lượng tăng dần theo từng ngày, giúp giảm hiệu giá kháng thể. Khi hiệu giá này xuống dưới mức 1/32, việc gạn tách không còn cần thiết, giúp bảo toàn số lượng tế bào gốc”, ông nói.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI