Bệnh viện Lê Văn Việt nâng cao chất lượng điều trị với 10 máy chạy thận thế hệ mới

05/08/2025 - 10:10

PNO - Với 10 máy chạy thận thế hệ mới, Bệnh viện Lê Văn Việt tiến tới đáp ứng điều trị kỹ thuật cao cho bệnh nhân suy thận.

Sáng 5/8, khoa Thận nhân tạo - Lọc máu của Bệnh viện Lê Văn Việt (TPHCM) cho biết chính thức đi vào hoạt động.

Theo bác sĩ CK2 Nguyễn Khoa Lý - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt - từ năm 2012, Bệnh viện quận 9 (tiền thân của Bệnh viện Lê Văn Việt) đã đầu tư 2 máy chạy thận nhân tạo phục vụ nhu cầu cấp cứu cho người bệnh. Đến năm 2020, đơn vị Thận nhân tạo được hình thành, dưới sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện TP Thủ Đức, với 5 máy và chỉ thực hiện 178 lượt chạy thận trong năm.

Khoa Thận nhân tạo – Lọc máu khang trang tại Bệnh viện Lê Văn Việt, ảnh BVCC
Khoa Thận nhân tạo - Lọc máu khang trang tại Bệnh viện Lê Văn Việt - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Với sự nỗ lực của chính quyền các cấp, và nhân sự tại bệnh viện, hiện nay khoa Thận nhân tạo - Lọc máu đã có cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ chuyên môn vững vàng, khoa được kỳ vọng sẽ trở thành địa chỉ điều trị tin cậy cho bệnh nhân suy thận tại phía đông thành phố.

Vượt qua nhiều khó khăn trong thời kỳ dịch COVID-19, Ban Giám đốc Bệnh viện đã chđộng kết nối với Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, không ngừng hoàn thiện năng lực chuyên môn.

Cùng sđầu tư nhiều kỹ thuật hiện đại đang được triển khai, như đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, tạo cầu nối động - tĩnh mạch (FAV), kỹ thuật lọc máu chu kỳ (HD), lọc máu hấp phụ (HX), và đặc biệt là kỹ thuật HDF online, một phương pháp lọc máu tiên tiến giúp nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Nhờ đó, số lượt chạy thận tại bệnh viện tăng mạnh qua từng năm. Riêng năm 2024 đã ghi nhận hơn 4.000 lượt chạy thận và trong 6 tháng đầu năm 2025, con số này đã vượt 2.500 lượt.

“Việc thành lập khoa Thận nhân tạo - Lọc máu với hệ thống trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng được đào tạo chuyên sâu không chỉ giúp người dân được điều trị gần nhà, giảm gánh nặng đi lại, mà còn thể hiện định hướng phát triển bền vững của bệnh viện trong lĩnh vực điều trị bệnh lý mạn tính, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng” - bác sĩ Lý cho biết.

Theo bác sĩ CK2 Nguyễn Thị Bích Uyên - Phụ trách khoa Thận nhân tạo - Lọc máu - hiện khoa được đầu tư 10 máy chạy thận thế hệ mới đáp ứng điều trị kỹ thuật cao cho bệnh nhân suy thận, cùng với 10 giường bệnh và không gian điều trị khang trang, tăng đáp ứng tiêu chuẩn an toàn lọc máu cho bệnh nhân.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI