Bệnh nhân dương tính sống tại Vinhomes Skylake từng gặp vợ chồng giám đốc Công ty Hacinco

13/05/2021 - 22:33

PNO - Bệnh nhân dương tính mới của Hà Nội sống tại chung cư Vinhomes Skylake và có tiền sử tiếp xúc với cả hai vợ chồng bệnh nhân thứ 3.634 - Giám đốc Công ty Hacinco.

 

Tối 13/5, Sở Y tế Hà Nội đã công bố thêm 1 trường hợp F1 của bệnh nhân 3.634 dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân L.V.V. (sinh năm 1979), sống tại chung cư Vinhomes Skylake, (Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Tiền sử dịch tễ của bệnh nhân như sau:

- Ngày 8/5, anh V. đến nhà bệnh nhân 3.634 và tiếp xúc với bệnh nhân 3.633 (là vợ  bệnh nhân 3.634) khoảng 30 phút, có đeo khẩu trang. Khoảng 13g30- 18g30 đến nhà mẹ đẻ và chị gái ở phường Giang Biên, quận Long Biên, sau đó về nhà ăn cơm.

- Chiều 9/5, anh V. mời bố mẹ vợ đến ăn cơm. Bố mẹ vợ ở tòa nhà bên cạnh.

- Ngày 10/5, buổi sáng, anh đi làm, có tiếp với một số người trong phạm vi hẹp, ăn cơm trưa tại công ty. Buổi chiều làm việc với một nhân viên của ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lâm, có đeo khẩu trang, ngồi cách 2m.

- Ngày 11/5, anh V. họp tại công ty khoảng 13 người, bệnh nhân 3.634 ngồi cạnh (bệnh nhân 3.634 lúc này không đeo khẩu trang).

- Ngày 12/5, anh V. làm việc tại công ty, có tiếp xúc với 5-7 cán bộ có đeo khẩu trang không đầy đủ. 11g, nhận được thông tin bệnh nhân 3.634 dương tính, anh tự cách ly tại phòng, không ăn cơm trưa. Anh thông báo cho Trung tâm Y tế Thanh Trì, UBND xã Thanh Trì và thông báo cho vợ về nhà để tự cách ly.

20g, anh được Trung tâm Y tế Thanh Trì tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tại Thạch Thất.

- Ngày 13/5, bệnh nhân có kết quả dương tính.

Hiện, lực lượng chức năng đã xác định được 8 F1 liên quan tới ca bệnh mới phát hiện này.

Tòa nhà Vinhome Skylake - nơi có ca dương tính mới liên quan tới Giám đốc Công ty Hacinco
Tòa nhà Vinhomes Skylake - nơi có ca dương tính mới liên quan tới giám đốc công ty Hacinco

Trước đó, như Báo Phụ Nữ đã đưa tin, bệnh nhân 3.634 là giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội. Bệnh nhân cùng vợ đi du lịch Đà Nẵng trở về, nhưng khi có triệu chứng ho, đau họng, cặp vợ chồng này vẫn không khai báo y tế với địa phương về tiền sử đi Đà Nẵng, cũng như khi tới khám tại Bệnh viện Hữu Nghị.

Sở Nội vụ Hà Nội đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của vị giám đốc này.

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội cũng đã yêu cầu tạm đình chỉ chức vụ của bệnh nhân 3.634 để xác định rõ sai phạm trong phòng chống dịch.

Hiện, liên quan tới bệnh nhân 3.634 đã có 3 trường hợp F1 có kết quả dương tính

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI