Bệnh nhân 589 đi du lịch nhiều nơi, dự đám cưới trước khi về TPHCM bằng máy bay

02/08/2020 - 08:04

PNO - Bệnh nhân 589 không chỉ đi du lịch Đà Nẵng, Hội An, Huế mà còn dự tiệc cưới ở nhà hàng.

Chung cư Thái An 2 TPHCM được phong tỏa khi phát hiện ca bệnh thứ 567
Chung cư Thái An 2, TPHCM được phong tỏa khi phát hiện ca bệnh thứ 567 

Sáng 2/8, Bộ Y tế công bố Việt Nam thêm 4 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 1 trường hợp ở TPHCM liên quan đến Đà Nẵng là bệnh nhân 589 (nam, ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú).

- Ngày 18/7/2020, anh đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình.

- Từ ngày 20 - 21/7, anh tham quan phố cổ Hội An.

- Trưa 22/7, anh dự đám cưới tại For you Palace.

- Ngày 23 và 24/7, anh di chuyển đến Huế.

- Ngày 25/7, anh lên máy bay trở về TPHCM trên chuyến bay VN119, số ghế 16D.

- Ngày 26/7, anh ở nhà.

- Chiều 27/7, anh đến trạm y tế phường để đăng ký xét nghiệm SARS-CoV-2.

- Sáng 28/7, anh được lấy mẫu xét nghiệm và về nhà cách ly. 

- Tối 31/7, anh có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và được chuyển đi cách ly điều trị.

Hiện bệnh nhân không có triệu chứng bệnh COVID-19. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM đã phong tỏa 6 hộ xung quanh nhà bệnh nhân, lập danh sách những trường hợp tiếp xúc gần bao gồm người nhà và nhà hàng xóm. Đồng thời lập danh sách người tiếp xúc với bệnh nhân tại các nơi anh đã lui tới; phối hợp các quận, huyện, bệnh viện liên quan xác minh, lấy mẫu xét nghiệm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết đang tiếp tục cập nhật danh sách hành khách ngồi gần bệnh nhân này trên các chuyến bay, vệ sinh khử khuẩn khu vực bệnh nhân sinh sống, từng lui tới. Đối với các trường hợp tiếp xúc gần được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung, các trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần đã được cách ly cấp 2.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI