Bệnh nhân 468 và 919 cùng nhau xuất viện ở Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang

25/08/2020 - 11:23

PNO - Sáng 25/8, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang thông báo thêm 2 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi bệnh và xuất viện.

Hai bệnh nhân được xuất viện tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang sáng 25/8
Hai bệnh nhân được xuất viện tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang sáng 25/8

Hai trường hợp được chữa khỏi COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang là bệnh nhân thứ 468 và 919, cụ thể:

1. Bệnh nhân thứ 468: tên T.T.M.L., nữ, 42 tuổi, ở thôn La Hà, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

- Ngày 14/7/2020, chị chăm sóc chồng là bệnh nhân đang điều trị tại phòng 603, khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

- Từ ngày 14 - 30/7, chị ở trong Bệnh viện Đà Nẵng, thỉnh thoảng có đi mua cơm tại căn tin bệnh viện. Ngoài ra, chị không đi đâu ra khỏi đây.
- Lúc 2g sáng 31/7, chị được chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an), sau đó phát hiện nhiễm SARS-CoV-2.

Sau thời gian điều trị với 4 lần xét nghiệm âm tính liên tục với SARS-CoV-2, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.  

2. Bệnh nhân thứ 919: tên N.T.T., nam, 49 tuổi, sống cùng gia đình ở thôn Nhì Tây, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

- Từ ngày 16 - 30/7, bệnh nhân đến khám và nhập viện điều trị tại khoa Ngoại thận, Bệnh viện Đà Nẵng. Khoảng 1 tuần sau, bệnh nhân được phẫu thuật và tiếp tục được điều trị. Trong thời gian này, bệnh nhân chỉ ở trong bệnh viện và tiếp xúc với con trai N.T.K..

- Khoảng từ ngày 26-30/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm nhưng âm tính với SARS-CoV-2.

- Ngày 31/7, bệnh nhân được xuất viện và chuyển cách ly tập trung.

- Từ ngày 1-4/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và vẫn âm tính với SARS-CoV-2.

- Từ ngày 5-12/8, tại khu cách ly, bệnh nhân chỉ ở trong phòng với 3 người khác.

- Ngày 13/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng lần 3.

- Trưa 14/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nhiễm SARS-Cov-2.

Sau thời gian điều trị, bệnh nhân có 3 lần xét nghiệm âm tính liên tục với SARS-CoV-2 và được công bố khỏi bệnh.

Cả 2 bệnh nhân khỏi bệnh sẽ được xe đưa đón về nơi cư trú, tiếp tục thực hiện tự theo dõi cách ly dưới sự giám sát của y tế địa phương thêm 14 ngày.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI