Bé 1 tháng tuổi trải qua 2 cuộc mổ lớn

04/10/2020 - 16:38

PNO - Chỉ to hơn bàn tay bác sĩ một tí nhưng bé gái vừa chào đời đã trải qua 2 cuộc mổ lớn.

 

 

Bé gái vừa chào đời chỉ to hơn bàn tay bác sĩ một tí
Bé gái vừa chào đời chỉ to hơn bàn tay bác sĩ một tí

Ngày 4/10, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) - cho biết bệnh viện này vừa 2 lần mổ sửa chữa ngoạn mục đa dị tật đường tiêu hóa gồm "teo trên tắc dưới" và "đường ăn dính đường thở" cho bé gái mới 28 ngày tuổi.

Trước đó, bé gái được chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương vào tháng 8/2020. Do bé sinh non khi mới 32 tuần nên chỉ nặng 1700g. Sau sinh, bé suy hô hấp, sùi bọt cua, đặt ống thông vô dạ dày bị vướng. Bệnh viện Hùng Vương nghi bé teo thực quản nên chuyển bệnh nhi sang Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, chụp phim; các bác sĩ chẩn đoán bé teo thực quản type C - tắc ruột tá tràng; đồng thời bé bị tật tim thông liên nhĩ 7-8mm...

Thạc sĩ - bác sĩ Tạ Huy Cần, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố chia sẻ: Ngay khi bước sang ngày tuổi thứ 2, bé được đưa vào phòng mổ lần 1 để cột đường rò khí quản và thực quản, nối tá tràng. Lần mổ này nhằm giảm tình trạng suy hô hấp, giảm nguy cơ vỡ dạ dày do có tắc tá tràng đi kèm.

Tuy nhiên, do bệnh nhi vừa có teo thực quản vừa có tắc tá tràng nên thời gian phẫu thuật sẽ kéo dài nếu điều trị triệt để cùng lúc 2 thương tổn. 

Sau 27 ngày hồi sức, bé gái tiếp tục vào phòng mổ (lúc 28 ngày tuổi) để cột - cắt đường rò, nối thực quản.Mới 2 ngày tuổi và chỉ to hơn bàn tay phẫu thuật gia một tí, nhưng bé gái đã phối hợp nhịp nhàng với êkip bác sĩ phẫu thuật, gây mê và hồi sức sơ sinh.

Hiện bé dùng sữa tốt, hồi phục ngoạn mục, không còn thở máy, đường tiêu hoá hoạt động rất ổn định.

Thu Trinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI