Bất ngờ sỏi bàng quang to như... quả trứng

19/06/2025 - 17:33

PNO - Có tiền sử tiểu buốt nhưng không đi khám, người đàn ông bất ngờ khi được lấy ra khỏi cơ thể sỏi bàng quang to như quả trứng.

Viên sỏi bàng quang có kích thước to như quả trứng - ảnh BVCC
Viên sỏi bàng quang có kích thước to như quả trứng - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chiều 19/6, các bác sĩ Khoa Ngoại thận tiết niệu, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí - cho biết vừa phẫu thuật thành công lấy viên sỏi bàng quang có kích thước khổng lồ ra khỏi cơ thể người đàn ông 69 tuổi.

Đây là trường hợp hiếm gặp, nếu không được xử trí kịp thời có thể gây biến chứng nghiêm trọng.

Trước đó, người đàn ông 69 tuổi (ở thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng đau bụng, tiểu buốt kéo dài, cảm giác căng tức vùng bụng dưới, tiểu ngắt quãng và khó chịu nhiều ngày.

Qua thăm khám và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, chụp chiếu, người bệnh được chẩn đoán có sỏi bàng quang kích thước lớn, chiếm gần hết thể tích bàng quang.

Người bệnh cho biết, có tiền sử tiểu buốt, tiểu khó từ rất lâu rồi nhưng chủ quan không đi khám. Đến khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày thì mới đến bệnh viện kiểm tra.

Nhận định đây là viên sỏi có kích thước lớn, gây chèn ép niệu đạo và tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu, suy thận ngược dòng hoặc vỡ bàng quang nếu không can thiệp kịp thời, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn, chỉ định phẫu thuật mở bàng quang lấy sỏi.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, sỏi được lấy ra có hình tròn với đường kính hơn 8cm, nặng 200 gram.

Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh ổn định và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân dẫn tới sỏi bàng quang phần lớn xuất phát từ việc uống ít nước, nhịn tiểu kéo dài, nhiễm trùng đường tiết niệu mạn tính hoặc các rối loạn tiểu tiện ở người lớn tuổi.

Ngoài ra, bệnh lý u xơ tiền liệt tuyến hoặc hẹp niệu đạo cũng có thể gây ứ đọng nước tiểu - điều kiện thuận lợi để hình thành sỏi.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có các biểu hiện như tiểu khó, tiểu buốt, tiểu ngắt quãng, đau vùng hạ vị...

Người dân không nên chủ quan làm chậm quá trình điều trị bởi có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI