Bắt kẻ xông vào tiệm vàng đập tủ kính cuỗm dây chuyền

30/06/2019 - 17:34

PNO - Sau khi xông vào tiệm vàng, Lê Thiện Phúc đã dùng búa đập vỡ tủ kính, lấy trộm vàng rồi nhanh chân chạy thoát. Camera của tiệm đã kịp ghi hình tên này.

Chiều 30/6, đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt giữ Lê Thiện Phúc (SN 1987, trú tại xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột).

Bat ke xong vao tiem vang dap tu kinh cuom day chuyen
Sau khi dùng búa đập vỡ tủ kính, Phúc nhanh tay lấy vàng rồi tẩu thoát.

Vào khoảng 21g tối 29/6, lợi dụng lúc chủ tiệm vàng ở số 25 đường Lý Tự Trọng, TP.Buôn Ma Thuột không để ý, một đối tượng bất ngờ xông vào tiệm, dùng búa đập tủ kính, lấy vàng rồi bỏ chạy.

Toàn bộ hành vi phạm tội của đối tượng chỉ diễn ra trong khoảng 5 giây và được camera an ninh của tiệm vang ghi lại. Theo khai báo của chủ tiệm vàng, kẻ trộm đã lấy đi khoảng 3 sợi dây chuyền vàng trị giá trên 50 triệu đồng.

Công an TP.Buôn Ma Thuột đã tổ chức truy bắt đối tượng gây án. Đến khoảng 12g ngày 30/6, quần chúng báo có 1 đối tượng vào bán 1 sợi dây chuyền vàng tại 1 tiệm vàng ở thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk với biểu hiện khả nghi.

Lực lượng công an đã có mặt, bắt quả tang nghi phạm đang bán vàng.

Bat ke xong vao tiem vang dap tu kinh cuom day chuyen
Tiệm vàng - nơi xảy ra vụ trộm cắp táo tợn.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Lê Thiện Phúc, là người gây ra vụ trộm ở tiệm vàng số 25 đường Lý Tự Trọng, TP.Buôn Ma Thuột vào tối 29/6.

Sau khi trộm được vàng, Phúc bắt xe ôm vào thị trấn Ea Pốk để trốn. Đến sáng 30/6, Phúc bán 1 sợi dây chuyền vàng ở thị trấn Ea Pốk với giá 12,8 triệu đồng, mua quần áo và ma túy hết 4 triệu đồng.

Khoảng 12g cùng ngày, Phúc tiếp tục mang sợi dây chuyền còn lại đến 1 tiệm vàng khác ở cùng thị trấn để bán thì bị bắt.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI