Bắt giữ xe chở 15 tấn xương động vật hôi thối

06/03/2013 - 16:53

PNO - PNO - Sáng 6/3, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Huế kết hợp với công an phường An Hòa, đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ xe tải BKS 75C-00474 chở xương động vật trong trình trạng thối rữa.

Theo thông tin ban đầu, chủ xe tải tên là Hoàng Trọng Hải, ngụ tại 118 đường Lê Duẩn, TP Huế. Khi chở số xương động vật hôi thối từ Quảng Ngãi đi Bắc Giang, sợ công an phát hiện, tài xế  đã chạy xe vào trốn ở Cụm công nghiệp làng nghề phường An Hòa thì bị ông Trương Ngọc Chuông - phụ trách bảo vệ tại đây kiểm tra và trình báo với công an phường.

Bat giu xe cho 15 tan xuong dong vat hoi thoi

Xe tải chở 15 tấn xương động vật hôi thối

Tại hiện trường, chiếc xe tải bốc mùi hôi nồng nặc, phía dưới mặt đường nơi xe đậu dày đặc những con dòi. Cán bộ Chi cục Thú Y Thừa Thiên - Huế cùng Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã yêu cầu tài xế tháo tấm bạt che phía sau xe, lộ ra nhiều bao xương thối. Để tránh ô nhiễm môi trường, cán bộ Chi cục thú y đã tiến hành tiêu độc khử trùng.

Bat giu xe cho 15 tan xuong dong vat hoi thoi

Cán bộ Thú y  tiêu độc khử trùng xe vừa bắt giữ

Ông Vương Quang Minh - cán bộ Chi cục Thú y Thừa Thiên - Huế cho biết: "Do xe vận chuyển xương động vật thối có giấy kiểm dịch của Chi cục Thú y  tỉnh Quảng Ngãi cấp, trước mắt chúng tôi cùng Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Huế sẽ yêu cầu chủ xe chở số xương nói trên về nhà máy rác Thủy Phương, thị xã Hương Thủy để tiến hành bốc dỡ lô hàng này xuống, tiếp tục tiến hành công tác tiêu độc khử trùng và xét nghiệm vật mẫu. Trường hợp không vượt qua khâu kiểm dịch, sẽ tiến hành đốt và phân hủy 15 tấn xương động vật hôi thối này".

THUẬN HOÁ 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI