Bảo mẫu bạo hành bé trai 3 tuổi khai gì?

28/12/2017 - 10:22

PNO - Tại cơ quan công an, bà Vấn cho biết do cháu Đ. đi ngoài mấy lần, vây ra mông, chân và xung quanh hậu môn nên bà dùng khúc gậy có bịt giẻ để rửa và vỗ mấy cái lên đầu cháu bé.

Liên quan đến vụ bé trai 3 tuổi bị bạo hành tại cơ sở giữ trẻ tự phát, tối 27/12, ông Trần Văn Nhân, Trưởng Công an xã Kiến Thành (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Công an huyện Đắk R’lấp cùng với VKSND huyện tổ chức kiểm tra thực tế, khám nghiệm hiện trường.

Theo lời khai của bà Phạm Thị Vấn (SN 1954, trú tại thôn 7, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp), hôm đó cháu Đỗ Đắc Minh Đ. (3 tuổi) đi ngoài mấy lần, bị vây ra cả mông, chân và xung quanh hậu môn. Do đó, bà Vấn đưa cháu ra cọ rửa bằng khúc gậy có bịt giẻ. Do cháu bé cứ khóc lóc nên bà ấy có lấy tay vỗ mấy cái lên đầu.

Bao mau bao hanh be trai 3 tuoi khai gi?
Cơ quan công an khám nghiệm cơ sở giữ trẻ tự phát của bà Vấn.

Trước sự việc xảy ra, chị Trần Thị Ngọc Thương (trú tại thôn 7, xã Đắk Wer) tiết lộ, chị cũng có gửi 1 đứa con gái (hơn 3 tuổi) cho bà Vấn trông giữ đã hơn 2 năm nay. Thỉnh thoảng, chị còn đưa cả cháu trai đầu đang học lớp 1 lên chơi với em gái.

Khi xem đoạn clip xảy ra với cháu Đ., chị Thương vô cùng bàng hoàng và hỏi con trai xem con gái của mình có bị bà Vấn đánh hay không. Trước câu hỏi của mẹ, con trai chị Thương cho biết: “Bà ấy có đánh nhưng ít”.

Trước sự việc xảy ra, lực lượng Công an huyện Đắk R’lấp đã tiến hành khám xét hiện trường, triệu tập bà Vấn để lấy lời khai và xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI