Bán 63kg sâm Ngọc Linh, thu về gần 10 tỷ đồng

03/08/2022 - 14:47

PNO - Ngày 3/8, UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) cho biết tại phiên chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 4 diễn ra từ ngày 1-3/8 vừa kết thúc, thu về hơn 10 tỷ đồng.

 

Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 4 vừa được tổ chức tại huyện Nam Trà My thu về hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, đã bán được hơn 63kg sâm Ngọc Linh, thu về 9,5 tỷ đồng
Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 4 vừa được tổ chức tại huyện Nam Trà My thu về hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, đã bán được hơn 63kg sâm Ngọc Linh, thu về 9,5 tỷ đồng

Tại Lễ hội sâm lần này, có 10 chốt bán sâm xã Trà Linh, 19 doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm sâm Ngọc Linh, 10 xã trên địa bàn huyện tham gia và một gian hàng trung tâm trưng bày sản phẩm làm từ sâm Ngọc Linh, quế Trà My và cây dược liệu OCOP, 11 gian hàng của huyện bạn…

Trong 3 ngày lễ hội sâm Ngọc Linh diễn ra có hơn 21.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm và tham gia các hoạt động tại lễ hội, trong đó có khoảng 11.000 lượt khách ngoại tỉnh và khách quốc tế. Riêng tại phiên chợ sâm, có 4.500 lượt người đến tham quan, mua sắm với doanh thu thống kê được khoảng 10 tỷ đồng, mặt hàng sâm củ Ngọc Linh bán được khoảng 63 kg, thu về gần 9,5 tỷ đồng.

Cây sâm Ngọc Linh hơn 10 tuổi, có 5 nhánh nặng hơn 250 gram của gia đình ông Hồ Văn Bảy xã Trà Tập được bán với giá 220 triệu đồng. Còn cây sâm 8 nhánh, 20 năm tuổi, nặng 900 gam được định giá 900 triệu đồng của anh Đinh Hồng Thắng (37 tuổi, người dân xã Trà Linh) vẫn chưa bán được. Theo anh Thắng, có 2 người trả giá cây sâm của anh lần lượt là 500 triệu đồng và 750 triệu đồng. “Nhưng đó không phải là giá của mình mong muốn nên không bán. Giờ mình đưa về lại vườn sâm của mình để tiếp tục trồng lại. Cây sâm vẫn sẽ phát triển bình thường chứ không ảnh hưởng gì”, anh Thắng nói.

Cây sâm 8 nhánh, nặng 900 gam được định giá 900 triệu đồng được chủ đem về trồng lại tại vườn sâm của mình do không được trả giá đúng mong muốn
Cây sâm 8 nhánh, nặng 900 gam được định giá 900 triệu đồng được chủ đem về trồng lại tại vườn sâm của mình do không được trả giá đúng mong muốn

 Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, lễ hội sâm Ngọc Linh đã góp phần quảng bá, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của đồng bào Ca Dong, Xê Đăng ở địa phương, nâng cao đời sống kinh tế người dân. Đồng thời tạo không gian gắn kết, sẻ chia trong cuộc sống cộng đồng của đồng bào địa phương.

Nguyễn Dương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI