Bác thông tin sổ đỏ vườn quốc gia bị mang cầm cố

05/04/2013 - 20:24

PNO - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình, chiều 5/4, đã khẳng định với phóng viên TTXVN không có chuyện ông Lưu Minh Thành, Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng mang 11 sổ đỏ của vườn đi cầm cố như thông tin dư luận...

 Bac thong tin so do vuon quoc gia bi mang cam co

Trung tá Hoàng Đình Thiện, Điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Mạnh Thành/Vietnam+)

Trung tá Hoàng Đình Thiện, Điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: “Qua điều tra, xác minh và các tài liệu thu thập được, xác định: ông Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng Lưu Minh Thành mang 11 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra Hà Nội nhằm mục đích xin vốn tài trợ của các tổ chức phi chính phủ, không phải là mang đi thế chấp hoặc cầm cố.”

Liên quan đến vấn đề dư luận đặt câu hỏi 11 sổ đỏ mà trước đó, ông Lưu Minh Thành mang về để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình là thật hay giả, chiều cùng ngày Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh này đã có biên bản khẳng định, qua kiểm tra đối chiếu với hồ lưu trữ Giấy chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất-Sở Tài nguyên Môi trường, các thành viên tham gia đã xác định 11 giấy chứng nhận mà Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng thu về hiện tại đúng là 11 giấy chứng nhận do Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cấp cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong-Kẻ Bàng vào các năm 2000, 2005, 2008.

Trước đó, tin đồn ông Giám đốc Lưu Minh Thành mang 11 sổ đỏ của Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đi cầm cố để chạy dự án khiến dư luận không chỉ tại Quảng Bình hết sức băn khoăn, thậm chí là hoang mang bởi một số tin đồn còn cho rằng số sổ đỏ của Vườn Quốc gia đã rơi vào tay các doanh nghiệp Trung Quốc./.

Theo Vietnam+

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI