Bác sĩ chạy đua thời gian cứu bé trai bị chó cắn nát mặt

01/10/2025 - 13:10

PNO - Sáng 1/10, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cho biết, các bác sĩ đã tiếp nhận bé L.H.H. (5 tuổi) trong tình trạng bị rách nát vùng trán, cung mày, mi trên do chó béc-giê tấn công.

Theo gia đình kể lại, bé H. đang chơi trước nhà thì bỗng nhiên con chó béc-giê của nhà hàng xóm lao đến cắn xé vào vùng mặt của bé. Ngay sau khi phát hiện, bé H. được giải cứu nhưng bị tổn thương kéo dài từ trán qua cung mày đến mi trên, chảy máu nhiều và nguy cơ nhiễm trùng cao. Người nhà lập tức đưa bé vào bệnh viện.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã phẫu thuật xử lý vết thương thành công cho bé H., ảnh BV
Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã phẫu thuật xử lý vết thương thành công cho bé H. - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ khoa Cấp cứu đã tiến hành kiểm soát kiểm soát đường thở, giảm đau, vệ sinh vết thương và tiêm dự phòng uốn ván, dại theo quy định cho bé. Bác sĩ CK2 Hồ Vân Phụng - quyền Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã huy động đồng thời 3 chuyên khoa Mắt, Răng Hàm Mặt và Tai Mũi Họng cùng hội chẩn, phân tích chấn thương của bé để lên kế hoạch điều trị nhằm không bỏ sót tổn thương sâu, và bảo tồn tối đa mô sống, hạn chế sẹo về sau.

Các bác sĩ quyết định phẫu thuật khẩn, cắt lọc thương tổn, tái tạo nhiều lớp mô vùng trán, cung mày, mi trên, khôi phục rìa mi và mép mi để đảm bảo chức năng nhắm mở mắt và bảo vệ hệ thống lệ đạo cho bé, sau đó khâu ẩn theo nếp da và tái lập trục lông mày giúp cải thiện đáng kể yếu tố thẩm mỹ.

Sau 2 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật thành công, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi thị lực, chăm sóc vết thương, kiểm soát nhiễm trùng và trị liệu. Qua 2 tuần chăm sóc, sức khỏe của bé ổn định, được xuất viện.

Bác sĩ Phụng cho biết: “Với vết thương mặt, mi ở trẻ, tổn thương không chỉ lành hay không mà còn ảnh hưởng đến thị lực, chức năng bảo vệ nhãn cầu, thẩm mỹ vùng hàm mặt và cả tâm lý của trẻ khi lớn lên. Vì vậy, ê-kíp phải tranh thủ từng phút, đánh giá toàn diện và phẫu thuật trong ‘giờ vàng’ để sau mổ, bé có sự phục hồi tốt”.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người chủ cần quản lý vật nuôi như chó, mèo cẩn thận. Khi cho chó ra ngoài phải có dây dắt, rọ mõm, tiêm phòng dại đầy đủ, tẩy giun định kỳ cho vật nuôi. Tuyệt đối không để trẻ chơi một mình với chó, kể cả chó quen, nuôi trong gia đình.

Khi bị cắn, nạn nhân cần được rửa vết thương tối thiểu 15 phút bằng nước và xà phòng, che gạc sạch và đến bệnh viện ngay, không tự bôi thuốc lá hay thuốc màu, không tự khâu vết thương tại nhà.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI