Bà Rịa - Vũng Tàu: Bất chấp lệnh cấm, du khách vẫn tắm biển

03/05/2020 - 15:24

PNO - Chỉ cần lực lượng chức năng vừa đi khỏi, hàng trăm người lại kéo xuống biển tắm bất chấp lệnh cấm của chính quyền địa phương.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, hàng nghìn người đổ về biển Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nghỉ ngơi, vui chơi cùng gia đình. Dù cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã treo bảng cấm tắm biển nhưng chỉ cần lực lượng chức năng hớ hênh chút, du khách lại kéo nhau xuống tắm. 

Các cửa xuống biển được canh giữ nghiêm ngặt
Các cửa xuống biển được canh giữ nghiêm ngặt

Tại Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu, lực lượng chức năng canh giữ nghiêm ngặt, những trường hợp vi phạm sẽ được nhắc nhở, yêu cầu rời khỏi bãi biển.

Một số hình ảnh báo Phụ Nữ TPHCM ghi nhận vào sáng 3/5/2020:

Biển cấm, nhắc nhở được đặt khắp nơi ven bờ biển
Biển cấm, nhắc nhở được đặt khắp nơi ven bờ biển
Người dân vẫn ngang nhiên tắm biển
Du khách vẫn ngang nhiên tắm biển
Bất chấp rào chắn, nhiều du khách vẫn xuống biển vui chơi
Bất chấp rào chắn, nhiều du khách vẫn xuống biển vui chơi
Lực lượng chức năng thường xuyên đi nhắn nhở du khách
Lực lượng chức năng thường xuyên đi nhắc nhở du khách
Khi được nhắc nhở, du khách
Khi được nhắc nhở, du khách "tạm thời" lên bờ
Hoạt động vui chơi trở lại bình thường khi lực lượng vừa đi khỏi
Nhưng khi lực lượng chức năng rút đi hàng trăm người tiếp tục kéo xuống tắm
Nhanh chóng được lực lượng nhắc nhở lên bờ
Giữa trưa nắng, lực lượng chức năng vẫn phải đi tuần nhắc nhở liên tục
Du khách chỉ được đứng trên bờ kè ngắm biển
Du khách chỉ được đứng trên bờ ngắm biển
Trong khi đó, ngư dân vẫn lao động bình thường
Các hoạt động dưới biển chỉ có ngư dân và các ngành nghề lao động địa phương khác được phép. Theo cơ quan chức năng của tỉnh, quy định này nhằm hạn chế lây nhiễm dịch bệnh giữa người dân địa phương và du khách đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau. 

Tam Nguyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI