Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, TP.HCM chìm trong biển nước

07/11/2013 - 23:53

PNO - PN - Cơn mưa lớn kết hợp triều cường và áp thấp nhiệt đới sáng 7/11 đã biến hàng loạt các tuyến đường ở TP.HCM thành “sông”, sinh hoạt, đi lại của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

edf40wrjww2tblPage:Content

MƯA VÀ TRIỀU CƯỜNG “HỢP ĐỒNG TÁC CHIẾN”

Từ 6g sáng, toàn bộ khu vực quanh công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11) như một biển nước mênh mông. Từ xe máy đến xe ô tô chết máy nằm la liệt. Nhiều người đi làm, học sinh đi học bị ướt hết quần áo, phải quay trở về. Tại đây, dịch vụ lau chùi bugi ăn nên làm ra với giá 10.000 - 15.000đ/xe. Trường tiểu học Hòa Bình (đối diện công viên Đầm Sen) nước ngập đến cửa sổ, nhiều bàn ghế bị cuốn trôi, phải cho học sinh nghỉ học. Nhà dân ở đây không căn nào thoát ngập. Có nhà ngập đến gần tới hơn 1m, đồ đạc hư hỏng nghiêm trọng.

Chị Nguyễn Thị Liên, một người dân ở đây, than: “Ở khu này thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa nên tui đã kê cao đồ đạc, không ngờ hôm nay ngập nặng như vậy, không kịp trở tay”. Khoảng 9g sáng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM Tất Thành Cang có mặt tại đây, đã rất bức xúc khi phát hiện dự án kênh Tân Hóa - Lò Gốm đã "góp phần" gây ngập nặng. Ông Cang buộc đơn vị thi công phải khai thông dòng chảy dự án ngay lập tức và đặt máy bơm hút toàn bộ nước ngập trên các đường ra kênh. Đến khoảng 10g30 khu vực này mới hết ngập.

Tương tự, trên đường Kha Vạn Cân (Q.Thủ Đức), nhiều đoạn nước ngập lút bánh xe, phương tiện trên đường rơi vào cảnh “đi không được, về không xong”. Trước tình cảnh trên, dịch vụ chở xe máy qua vùng nước ngập xuất hiện, giá 50.000-80.000đ/xe (tùy chiều dài đoạn đường). Nhiều người chỉ mong sớm thoát khỏi chỗ ngập nên không ai quan tâm đến chuyện giá cả. Theo ghi nhận của chúng tôi, đến khoảng 9g, nhiều người mặc đồng phục văn phòng vẫn còn “chôn chân” tại đây.

Khổ không kém là khu vực cửa ngõ phía Tây TP, hàng ngàn phương tiện giao thông hỗn loạn vì ngập. Tại khu vực bùng binh Cây Gõ, Q.6, kéo dài trên đường Kinh Dương Vương hướng về bến xe Miền Tây nước ngập từ 0,5-1m. Nhiều người lưu thông đến đây, thấy nước ngập đã chuyển hướng chạy lên cầu vượt, nhưng đến chân cầu thì bị kẹt vì nước cũng ngập quá sâu, xe chết máy. Lùi không được, đẩy lên cầu không nổi, hàng trăm phương tiện... nằm yên tại chỗ, cảnh sát giao thông có mặt cũng bó tay. Đến khoảng 11g, giao thông trên đường Kinh Dương Vương mới dần thông trở lại. Nhiều người xem như nghỉ nửa ngày làm việc.

Hàng loạt tuyến đường, khu dân cư khác như: Lạc Long Quân (Q.11), Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh), Lương Định Của (Q.2), khu dân cư Hiệp Bình Phước (Q.Thủ Đức), khu dân cư Bình Hưng (huyện Bình Chánh)… cũng ngập rất nghiêm trọng.

Theo ông Nguyễn Minh Giám - Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cơn mưa sáng 7/11 có vũ lượng rất lớn từ 80mm - 100mm, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới. Đã vậy, đỉnh triều sáng cùng ngày đo được tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn cũng ở mức rất cao là 1,64m (vượt báo động cấp III). Hai nguyên nhân này kết hợp đã gây ra tình trạng ngập nặng TP.

Anh huong cua ap thap nhiet doi, TP.HCM chim trong bien nuoc

Đường Hòa Bình, đoạn trước công viên Đầm Sen bị ngập nặng, nhiều xe chết máy - ẢNH: PHÙNG HUY

CẦN GIỜ: TÀU ĐÃ RA KHƠI, DÂN THẠNH AN VẪN CHƯA VỀ NHÀ

Chiều 7/11, trao đổi với phóng viên Báo Phụ Nữ, ông Lê Văn Thơm, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết: “Từ sáng 7/11, huyện Cần Giờ đã tạm dừng các công việc chuẩn bị đối phó với áp thấp nhiệt đới trên đất liền, mọi hoạt động trở lại bình thường. Tàu thuyền đã ra khơi. Người dân các xã Long Hòa, thị trấn Cần Thạnh, xã Lý Nhơn, xã Tam Thôn Hiệp, xã An Thới Đông trú bão ở các điểm tập kết gồm Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Trung tâm Văn hóa huyện, Liên đoàn Lao động huyện đã được đưa về nhà trong sáng nay.

Tuy nhiên, do vẫn còn mưa nhiều, thông tin về siêu bão Haiyan với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp 17, nên huyện đã để người dân xã đảo Thạnh An ở lại điểm trú bão, lo đầy đủ lương thực, nước uống. Ông Thơm lưu ý các lực lượng không để bà con xã đảo về. Hiện một số bà con xã đảo Thạnh An đã tự về nhà, chỉ còn hơn 1.100 người ở lại điểm tập kết, nếu ngày 8/11 thời tiết tốt, người dân sẽ về nhà. Tính đến thời điểm này, huyện chưa có thiệt hại gì do ảnh hưởng của thời tiết.

NHIỀU TRƯỜNG CHỦ ĐỘNG CHO HỌC SINH NGHỈ

Ngày 7/11, nhiều trường học tại TP.HCM cho học sinh nghỉ như Trường MN Họa Mi 3, tiểu học Chính Nghĩa (Q.5) do mưa lớn, ngập nặng nhiều nơi. Trường tiểu học Thanh Đa (Q.Bình Thạnh) đặt bảng thông báo nghỉ học trước cổng trường, sân trường ngập đầy nước. Ban giám hiệu Trường THPT Quang Trung, Q.Gò Vấp cũng thông báo cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 7/11.

Nhiều phụ huynh của trường THCS Phan Tây Hồ, tiểu học Phan Chu Trinh, Q.Gò Vấp đưa con đến trường, đã phải chở về. Tại trường tiểu học Trần Quang Cơ, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, từ 6g sáng 7/11, giáo viên đã thông báo qua điện thoại với phụ huynh cho con em nghỉ học trọn ngày.

Theo ban giám hiệu các trường, dự kiến, hôm nay, 8/11, HS sẽ đi học bình thường. Trường sẽ tổ chức dạy bù cho các em.

Trong khi đó, các trường THCS, THPT ở quận 3, 4, 7, Tân Bình… sau khi xác định bão không đi qua nên vẫn tổ chức học bình thường. Tuy nhiên, do mưa to ngập nặng nhiều phụ huynh đã chủ động cho con nghỉ học.

CỨU 36 NGƯỜI GẶP NẠN DO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI

Chiều ngày 7/11, đại tá Nguyễn Hải Triều - Thường trực Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Hải quân phía Nam cho biết, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân vừa tìm kiếm và cứu nạn thành công 36 ngư dân gặp nạn do áp thấp nhiệt đới ngày 6/11 tại vùng biển ngoài khơi Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cụ thể, lúc 8g30 ngày 6/11, tàu kiểm ngư KN 774 - thuộc Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân đang làm nhiệm vụ tại khu vực bãi cạn Tư Chính thì nhận được tin báo tàu cá ký hiệu KH 96716 bị hỏng máy, thả trôi giữa sóng to gió lớn tại khu vực phía Nam nhà dàn DK 1/12 cách Vũng Tàu khoảng 240 hải lý. Sau 10 giờ tìm kiếm, lúc 18g30 ngày 6/11, tàu đã tiếp cận và cứu nạn thành công 11 ngư dân cùng ông Dương Văn Quý, trưởng tàu KH 96716.

Lúc 12g ngày 6/11, tàu HQ 624 đang trực tại khu vực mỏ Mộc Tinh nhận được tin tàu KH 96778 đăng ký tên chủ tàu là Nguyễn Tấn Lầu (Nha Trang, Khánh Hòa), trưởng tàu là Trần Ngọc Bá, trên tàu có 13 ngư dân do bị sóng to gió lớn, mất khả năng điều khiển. Sau sáu giờ nỗ lực tìm kiếm trong khu vực bán kính 35 hải lý, tàu HQ 624 đã tìm thấy và cứu nạn thành công.

Lúc 18g ngày 6/11, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân cũng đã tìm kiếm và cứu nạn thành công tàu KH 92116 của chủ tàu Huỳnh Ly (huyện Vĩnh Phước - Nha Trang) do trưởng tàu Huỳnh Hút điều khiển, với 10 ngư dân trên tàu.

Hiện cả ba tàu đang được tàu Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân lai dắt vào bờ, tất cả ngư dân đều an toàn.

 NHÓM PV

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI