An Giang đưa 11 trường hợp nhập cảnh trái phép trong ngày đi cách ly

25/02/2021 - 13:02

PNO - Ngày 25/2, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh An Giang đã tổ chức bàn giao 11 trường hợp nhập cảnh trái phép cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các địa phương đưa đi cách ly tập trung.

11 trường hợp nhập cảnh trái phép bao gồm: 1 trường hợp nhập cảnh trái phép qua Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, 7 trường hợp nhập cảnh trái phép qua Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, 3 trường hợp qua Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.

Trước đó, ngày 23/2, các đồn biên phòng nêu trên cũng đã bàn giao 9 trường hợp nhập cảnh trái phép để đưa đi cách ly tập trung.

Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tăng cường tuần tra ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép qua biên giớirường.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tăng cường tuần tra ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

Hiện tỉnh An Giang đã tổ chức 187 tổ, chốt trên toàn tuyến biên giới (dài hơn 100km) với sự tham gia của gần 1.500 người thuộc nhiều lực lượng phối hợp, để kịp thời ngăn chặn các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới đồng thời triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Từ ngày 18/3/2020 đến ngày 24/2/2021, các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã phối hợp bàn giao cho Ban chỉ đạo các huyện, thị xã giáp biên đưa đi cách ly tập trung 4.669 trường hợp. Hiện số người nước ngoài đang tạm trú trên địa bàn tỉnh An Giang là 319 người đến từ 26 quốc gia, vùng lãnh thổ và chưa phát hiện vấn đề liên quan dịch bệnh.

Kim Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI