7 chú hổ Đông Dương được chuyển đến "nhà" mới

03/08/2023 - 12:11

PNO - Sau hơn 1 năm được đưa từ Pù Mát, Nghệ An về nuôi ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đến nay, 7 cá thể hổ đã có chỗ ở mới.

Ngày 3/8, ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc BQL Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, 7 cá thể hổ Đông Dương (cứu hộ từ Nghệ An) đã lớn nên vườn chuyển chúng qua khu nuôi mới để có không gian sống tốt hơn.

7 cá thể hổ được gây mê, sau đó nhóm vận chuyển đem chúng từ chuồng nuôi cũ lên phòng thú y, kiểm tra sức khỏe và tiêm vắc xin, chụp X quang, siêu âm, lấy mẫu máu, nước tiểu và các mẫu khác (gửi Medlatec để phân tích), tiêm vắc xin Purevax mũi 1.

Các chuyên gia thực hiện quy trình siêu âm lấy máu, nước tiểu hổ
Các chuyên gia thực hiện quy trình siêu âm lấy máu, nước tiểu hổ - Ảnh: Nam Dương

Theo ông Phạm Hồng Thái, nhằm đảm bảo di dời hổ về khu chuồng nuôi mới an toàn, BQL Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã phối hợp với các chuyên gia thuộc Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Nước Việt (FOUR PAWS Viet), Tổ chức động vật châu Á (AAF) xây dựng quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt và thành lập các nhóm chuyên môn trong suốt quá trình thực hiện.

Mỗi cá thể hổ được gây mê bằng ống thổi kim tiêm chuyên dụng, các chuyên gia tiếp cận gần khu vực chuồng nuôi thông qua tấm chắn, sau đó dụ chúng mất tập trung và thổi tiêu chứa thuốc vào.

Sau khi tiêm gây mê khiêng hổ về phòng khám thủ y
Sau khi tiêm gây mê, khiêng hổ về phòng khám thú y - Ảnh: Nam Dương

Khi hoàn thành các bước, 7 cá thể hổ được vận chuyển đến khu chuồng nuôi mới và được các chuyên gia tiếp tục theo dõi sát quá trình phục hồi sau gây mê.

Quy trình thăm khám, kiểm tra sức khỏe cá thể hổ được các bác sĩ thú y, chuyên gia  thực hiện nghiêm ngặt đúng
Quy trình thăm khám, kiểm tra sức khỏe hổ được các bác sĩ thú y, chuyên gia thực hiện nghiêm ngặt - Ảnh: Nam Dương

7 cá thể hổ hiện được nuôi nhốt trong lồng sắt ở khu vực rừng nguyên sinh ít người qua lại. Mỗi ngày, tiền ăn của mỗi cá thể hồ 2,6 triệu đồng, gồm các món như: thịt gà, bò, thỏ… Số tiền này được trích kinh phí ngân sách tỉnh và nguồn thu dịch vụ du lịch từ bán vé tham quan Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

BQL sẽ gắn camera ở mỗi chuồng hổ để theo dõi tập tính của chúng mỗi ngày. "Hiện tại, kinh phí để nuôi dưỡng, chăm sóc đàn hổ được trích từ ngân sách tỉnh, nguồn thu dịch vụ môi trường rừng và xã hội hóa. Thời gian tới, chúng tôi đã có kế hoạch huy động thêm nguồn kinh phí từ các tổ chức, cá nhân theo hình thức xã hội hóa để bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng chúng tốt hơn" - anh Nguyễn Tất Thắng, bác sĩ thú y Vườn Quốc gia  Phong Nha - Kẻ Bàng - thông tin

7 cá thể hổ do Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An bàn giao vào ngày 22/3 năm 2022.

UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu cứu hộ động vật hoang dã tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có tổng diện tích 13.240m2 với nhiều hạng mục. Trong đó, khu chăm sóc, nuôi dưỡng động vật (loài hổ) có diện tích 3.488,2m2.

Mỗi cá thể hổ được chuyên gia gây mê bằng ống thổi kim tiêm chuyên dụng rồi gây mê từng cá thể
Hổ được gây mê bằng ống thổi kim tiêm chuyên dụng

PGS.TS Đồng Thanh Hải - chuyên ngành bảo tồn động vật hoang dã, Trường đại học Lâm nghiệp - cho biết: "Sau khi đề án hoàn thành, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ là đơn vị đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình tái thả hổ trong môi trường bán hoang dã. Tuy nhiên, để đàn hổ phát triển tốt thì việc chăm sóc cần theo dõi thường xuyên, cẩn trọng. Trong đó cần chú trọng bảo đảm tốt nguồn thức ăn, kiểm soát bệnh tật dưới sự theo dõi chặt chẽ của các chuyên gia nghiên cứu, bảo tồn động vật hoang dã".

Hổ Đông Dương (tên khoa học Panthera tigris corbetti) sống chủ yếu ở bán đảo Đông Dương, được tìm thấy tại Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Từ thập niên 1960 trở về trước, hổ Đông Dương xuất hiện ở các vùng núi của Việt Nam, thậm chí cả vùng trung du và hải đảo, nhưng hiện nay chỉ còn sinh sống chủ yếu ở Myanmar, Thái Lan. Hổ Đông Dương không còn được ghi nhận tồn tại trong môi trường hoang dã ở Việt Nam kể từ năm 1997.

Thuận Hóa - Nam Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI