5 người chết, 2 người bị thương sau một cơn mưa lớn tại Hà Giang

21/07/2020 - 20:17

PNO - Tính đến 15g ngày 21/7, đã có tổng số 7 người thương vong do cơn mưa kéo dài tại Hà Giang.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, cập nhật đến 15g ngày 21/7, đã có 7 người thương vong (5 tử vong, 2 bị thương) do cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 20/7 đến sáng 21/7 trên địa bàn tỉnh. Trong số những người tử vong, có một nạn nhân 2 tuổi.

Hai người bị thương gồm: anh Đặng Văn Đại (57 tuổi, trú tại xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì), bị lũ cuốn trôi; chị Phạm Thị Hương (48 tuổi, tại xã Phương Độ, TP. Hà Giang) bị đất sạt lở vùi lấp, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Vụ sạt lở đất gây chết người ở xã Bản Nhùng, Hoàng Su Phì.
Vụ sạt lở đất gây chết người ở xã Bản Nhùng, Hoàng Su Phì

Ngoài thiệt hại về người, mưa lũ còn khiến 1 nhà bị đất đá vùi lấp ở xã Bản Nhùng (huyện Hoàng Su Phì), 1 nhà tạm bị lũ cuốn trôi hoàn toàn tại xã Quảng Ngần (huyện Vị Xuyên). Có 56 nhà bị sạt đất đổ tường, hơn 50 nhà khác của Hà Giang bị ngập. Mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều tuyến đường bị ách tắc cục bộ.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai nhận định, trong hôm nay và ngày mai, Bắc bộ tiếp tục mưa giông. Các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn mưa to, phổ biến 50-100mm, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI