5 năm, TPHCM kỷ luật 2.849 Đảng viên

24/09/2020 - 14:06

PNO - Sáng 24/9, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 49 khóa X, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Dương Ngọc Hải cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, TPHCM đã thi hành kỷ luật 2.849 Đảng viên bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc khai trừ ra khỏi Đảng.

Cụ thể, trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tổ chức kiểm tra 156 tổ chức Đảng và 43 Đảng viên; giám sát 49 tổ chức Đảng và 42 Đảng viên.

Cấp ủy thuộc Đảng bộ TPHCM kiểm tra hơn 11.300 tổ chức Đảng và 11.400 Đảng viên, giám sát trên 8.600 tổ chức và gần 10.600 Đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và các cấp ủy đã thi hành kỷ luật đối với 46 tổ chức Đảng với 2.036 Đảng viên.

Ông Dương Ngọc Hải thông tin về công tác kỷ luật cán bộ sai phạm
Ông Dương Ngọc Hải thông tin về công tác kỷ luật cán bộ sai phạm

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM kiểm tra 1.496 tổ chức Đảng và 3.127 Đảng viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng (1 trường hợp có dấu hiệu vi phạm là Thành ủy viên). 813 Đảng viên trong số này bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ khỏi Đảng.

Qua kiểm tra tài chính, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM phát hiện 12 tổ chức Đảng đã vi phạm hơn 8,4 tỷ đồng (hơn 7,5 tỷ đồng đã được thu hồi).

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Dương Ngọc Hải cho rằng cán bộ, Đảng viên của Đảng bộ TPHCM đã có sự chuyển biến về nhận thức trong nhiệm kỳ này. Tuy nhiên, ông khẳng định công tác kiểm tra, giám sát vẫn chưa đủ sức răn đe.

"Công tác kiểm tra có nơi thực hiện chưa hiệu quả. Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của một số nơi còn dàn trải, thiếu trọng tâm" - ông Dương Ngọc Hải nhìn nhận.

Trong nhiệm kỳ tới, Ban Thường vụ Thành ủy dự kiến đề xuất với Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM 8 nội dung liên quan công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật.

Tuyết Dân

 
TIN MỚI