5 điều bất ngờ về cuộc sống ở Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới

12/01/2026 - 06:35

PNO - Cuộc sống ở Greenland vẫn độc đáo theo những cách có thể khiến người ngoài ngạc nhiên. Từ cấu trúc ngôn ngữ đến cộng đồng gắn kết, Greenland mang đến một lối sống kết hợp giữa truyền thống, sự giản dị và kết nối xã hội, biến nơi đây thành một trong những nơi sống đặc biệt nhất trên thế giới.

Dưới đây là một số khía cạnh bất ngờ khi sống trên hòn đảo lớn nhất thế giới, theo chia sẻ của người dân địa phương.

Một từ có thể mang nghĩa cả một câu

Tiếng Greenland, ngôn ngữ chính được sử dụng bên cạnh tiếng Đan Mạch, là ngôn ngữ tổng hợp (polysynthetic), nghĩa là một từ đơn có thể mang nghĩa cả một câu hoàn chỉnh.

Trong một video chia sẻ vào tháng 2/2025, người dùng TikTok @inequ_from_greenland nói: "Ở Greenland, chúng tôi nói tiếng Greenland và tiếng Đan Mạch, và nhiều người trẻ cũng rất giỏi tiếng Anh. Tiếng Greenland là ngôn ngữ chính được dùng trong đời sống hàng ngày, giáo dục và giao tiếp. Không giống các ngôn ngữ khác, tiếng Greenland là ngôn ngữ tổng hợp, nghĩa là một từ đơn có thể mang nghĩa cả một câu".

Ví dụ, từ “Arparialerpunga” dịch ra là “Tôi đi ra ngoài chạy bộ”.

Greenland có 3 phương ngữ chính, mỗi phương ngữ phản ánh “cách sống và thích nghi khác nhau của con người khắp Greenland”.

Không cần thẻ căn cước, vì mọi người đều biết nhau

Với dân số khoảng 57.000 người, người Greenland hiếm khi cần giấy tờ tùy thân cho các hoạt động hàng ngày.

Người dùng TikTok @qsgreenland, đến từ Qaqortoq ở Nam Greenland, chia sẻ trong một video tháng 11/2023: "Bạn có biết chúng tôi không cần thẻ căn cước vì dân số quá ít không? Mọi người cơ bản đều biết nhau. Khi đi lại trên hòn đảo, họ thường không hỏi thẻ căn cước. Và vài lần họ hỏi thẻ căn cước của tôi, tôi thấy khó chịu, nghĩ "nhưng họ biết tôi là ai mà".

Cô nói thêm rằng thẻ căn cước không bắt buộc ở các văn phòng chính quyền hay bệnh viện. Tuy nhiên, sự quen biết này có thể khiến người dưới tuổi hợp pháp khó vào quán bar, vì “mọi người đều biết bố mẹ bạn là ai và bạn bao nhiêu tuổi”.

Không cần xe hơi, bạn có thể đi quanh thị trấn trong 20 phút

Các thị trấn ở Greenland nhỏ đến mức sở hữu ô tô thường không cần thiết.

Trong một video YouTube tháng 1/2021, cư dân địa phương Alex Amasa Olsen nói: "Ở Greenland, bạn có thể đến hầu hết mọi nơi chỉ trong vài phút vì khoảng cách nằm trong các thị trấn, chứ không phải giữa các thị trấn. Các thị trấn rất nhỏ và bạn thậm chí không cần xe riêng".

Một chuyến xe buýt địa phương có thể đưa bạn đi quanh cả thị trấn trong 20-30 phút, khiến việc đi bộ hoặc đi xe đạp trở thành lựa chọn thực tế và tốt cho sức khỏe.

Không có các chuỗi đồ ăn nhanh toàn cầu

Đừng mong tìm thấy các chuỗi đồ ăn nhanh quốc tế lớn ở Greenland. Một video đăng vào tháng 8/2020 của @pakkutannguaq cho biết nơi đây không có McDonald’s, Burger King, Taco Bell hay Starbucks.

Chăm sóc y tế và giáo dục miễn phí

Tuy nhiên, @pakkutannguaq nhấn mạnh Greenland cung cấp chăm sóc y tế và giáo dục miễn phí cho người dân.

Website Hợp tác Bắc Âu (Nordic Co-operation) cho biết: "Hầu hết dịch vụ y tế ở Greenland là công lập và do đó miễn phí cho công dân".

Các dịch vụ bao gồm bác sĩ gia đình, bệnh viện công, nha khoa, thuốc theo đơn và chăm sóc tại nhà. Nếu dịch vụ chuyên khoa không có sẵn địa phương, bệnh nhân được quyền đi đến bệnh viện khu vực hoặc quốc gia, nếu bác sĩ chỉ định điều trị.

Giáo dục cũng miễn phí cho công dân Greenland và công dân các nước Bắc Âu đủ điều kiện học tập. Website lưu ý: "Bạn nên biết rằng có thể yêu cầu kỹ năng tiếng Greenland, và nhiều môn học được giảng dạy bằng tiếng Greenland, đặc biệt trong giáo dục nghề nghiệp. Bất kể bạn đăng ký trung học, đào tạo nghề hay đại học, nên liên hệ trước với cơ sở để được hướng dẫn".

Thanh Vân (theo Newsweek)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI