3 Bộ sẽ giải trình về thực phẩm giả, thuốc giả

11/08/2025 - 10:50

PNO - Sáng 11/8, tại phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình trình bày báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 7/2025.

Toàn cảnh phiên họp thứ 48 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: QH

Trong bối cảnh người dân và cử tri lo lắng về tình trạng vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường học, bếp ăn công nghiệp, cơ sở chế biến nhỏ lẻ, Ủy ban đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu, tham mưu Chính phủ điều chỉnh, sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm để phù hợp tình hình. Đồng thời, có chế tài đủ mạnh, xử phạt nghiêm khắc các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh thông tin thêm về việc tổ chức phiên giải trình liên quan đến thực phẩm giả và thuốc giả. Đến nay, Ủy ban đã hoàn thành việc yêu cầu các bộ, ngành và địa phương báo cáo, nghiên cứu quy định pháp luật liên quan, khảo sát ở các địa phương, hoàn thành công việc, báo cáo, kịch bản.

“Chúng tôi dự kiến sau phiên họp Thường vụ Quốc hội này sẽ sắp xếp thời gian với lãnh đạo các bộ liên quan để tiến hành phiên giải trình” - ông Vinh cho hay.

Dự kiến, tại phiên giải trình, Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Công Thương sẽ trả lời chính, ngoài ra, một số bộ, ngành liên quan sẽ được mời tham gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội
Phó chủ tịch Quốc hội lưu ý cần lộ trình, giải pháp hỗ trợ phù hợp để cấm xe xăng tại Hà Nội - Ảnh minh họa: Anh

Phát biểu tại phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh chia sẻ, còn ý kiến băn khoăn tới lộ trình cấm xe xăng ở Vành đai 1, tiến tới Vành đai 2 ở TP Hà Nội.

Ông đề nghị Chính phủ tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu, đây là biện pháp để đạt mục tiêu Net Zero - giảm phát thải ròng bằng 0. Bên cạnh đó, để tiến tới cấm hoàn toàn xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch, Chính phủ và các địa phương cần có các biện pháp hỗ trợ để chuyển đổi, thay thế.

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh lưu ý cần giải pháp phù hợp, hài hòa lợi ích giữa bảo vệ môi trường, người tiêu dùng mới mua xe máy xăng...

Một trong những vấn đề được quan tâm là dịch bệnh trên đàn gia súc, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới chia sẻ, trong lần tiếp xúc cử tri mới đây, ông nhận được phản ánh bệnh dịch trên heo, bệnh heo tai xanh đang bùng phát mạnh.

Có một số trường hợp người dân chưa xử lý heo bệnh đúng quy định. Một trong những nguyên nhân là việc còn thiếu cán bộ thú y ở cấp xã sau sếp, tổ chức bộ máy. Ông đề nghị đưa vào báo cáo gửi Chính phủ, nhấn mạnh vai trò sắp xếp tổ chức của cơ sở, nên có cán bộ thú y chuyên trách. Ông cũng lưu ý vai trò của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong vấn đề đề này.

Như Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI