1.500 tấn thịt heo của Nga đã nhập vào Việt Nam

26/03/2020 - 12:10

PNO - Ngoài số lượng thịt heo đã cập cảng Việt Nam, hiện 2.000 tấn khác cũng đã được đơn vị cung cấp đưa xuống tàu để chuyển sang nước ta.

Trước tình trạng giá thịt heo trong nước luôn ở mức cao trong nhiều tháng qua, Chính phủ đã chủ trương nhập khẩu thịt để đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng.

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, hiện 1.500 tấn thịt heo được cung cấp bởi Tập đoàn Miratorg (Liên bang Nga) đã cập cảng Việt Nam. Ngoài số lượng này, 2.000 tấn thịt heo cũng đã được Tập đoàn Miratorg đưa xuống tàu để chuyển sang nước ta.

Tăng cường nhập khẩu thịt lợn để đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng. Ảnh minh họa
Việt Nam đang tăng cường nhập khẩu thịt heo để đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng

Đối tác của Tập đoàn Miratorg ở Việt Nam  là 15 doanh nghiệp nhập khẩu sẽ phân phối lượng thịt heo trên ra thị trường. Trước đó, khi làm việc với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Tập đoàn Miratorg khẳng định có thể đáp ứng nhu cầu thịt heo mà Việt Nam đang cần với chất lượng và giá cả cạnh tranh. Tập đoàn này kỳ vọng trong năm 2020 sẽ xuất khẩu 50.000 tấn thịt heo sang Việt Nam.

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, lượng thịt heo nhập khẩu vào Việt Nam tăng 205% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, nhập khẩu từ Canada (chiếm 29,35%), Đức (19,43%), Ba Lan (11,83%), Brazil (9,98%), Hoa Kỳ (5,53%). 

Ngoài Tập đoàn Miratorg, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cũng đang đề nghị hai doanh nghiệp khác của Nga hoàn thiện một số thủ tục, giấy tờ còn thiếu theo quy định của Việt Nam và quốc tế để tiếp tục cấp phép xuất khẩu thịt heo sang Việt Nam trong thời gian tới.

M.Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI