Y án tử hình kẻ giết người tình, vứt xác xuống hố ga

24/03/2014 - 15:40

PNO - PNO - Quen biết với người PN hơn mình 9 tuổi rồi nảy sinh ý định cướp tài sản của cô này. Hai hẹn gặp tại bãi đất trống và bóp cổ người tình đến chết, vứt xác xuống hố ga để phi tang.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Ngày 24/3, TAND Tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, y án sơ thẩm và tuyên phạt Danh Bé Hai (SN 1975, ngụ tỉnh Kiên Giang) mức án tử hình về tội "giết người" và "cướp tài sản".

Y an tu hinh ke giet nguoi tinh, vut xac xuong ho ga

Bị cáo Danh Bé Hai trước vành móng ngựa.

Theo án sơ thẩm, tháng 3/2012, Danh Bé Hai từ quê Kiên Giang đến Bình Dương ở với cô ruột để làm phụ hồ và quen biết với chị Nguyễn Kim Thương (SN 1966). Do không có tiền trả nợ, lại thấy chị Thương có đeo nữ trang, Hai nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Thương. Ngày 27/2/2013, Hai hẹn em trai đến nhà cô để đón Hai về quê, sau đó Hai hẹn với Thương đến bãi đất trống thuộc xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương để "tâm sự".

Vào lúc 18 giờ ngày 28/2/2013, khi em trai Hai chở Hai về quê đi ngang qua chỗ hẹn 500m, Hai kêu dừng xe để Hai vào gặp Thương.

Tại điểm hẹn, Hai bất ngờ bóp cổ chị Thương đến chết, lấy điện thoại đi dộng, dây chuyền và 2 nhẫn vàng của nạn nhân. Để che giấu hành vi tội phạm của mình, Hai kéo thi thể nạn nhân bỏ xuống hố ga gần đó, rồi lấy áo mưa và cỏ che lại để phi tang.

Do đây là khu vực vắng người nên đến ngày 26/3/2013, người dân mới phát hiện thi thể nạn nhân và báo cơ quan công an.

Ngày 1/6/2013, Hai bị bắt.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI