Y án 8 năm tù người vợ chém chết chồng

27/03/2014 - 15:49

PNO - PNO - Ngày 27/3, TAND Tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo của đại diện bị hại, y án sơ thẩm và tuyên phạt Ngô Thị Hồng Thắm (SN 1986, ngụ tại quận 6, TP.HCM) 8 năm tù về tội "giết người".

edf40wrjww2tblPage:Content

 HĐXX nhận định: cấp sơ thẩm đã xử đúng tính chất hành vi của bị cáo, nên không có căn cứ nào để điều tra lại vụ án theo yêu cầu đại diện bị hại.

Y an 8 nam tu nguoi vo chem chet chong

Theo án sơ thẩm, Ngô Thị Hồng Thắm và anh Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1985) sống chung với nhau như vợ chồng từ năm 2003, đến năm 2011 mới đăng ký kết hôn và có một con chung.

Khoảng năm 2012, giữa Thắm và anh Tuấn nảy sinh mâu thuẫn, thường xuyên cự cãi nhau. Có lần anh Tuấn đánh và đuổi vợ ra khỏi nhà, Thắm quay về nhà mẹ đẻ một tháng thì quay về lại nhà mình.

Tối 15/2/2013, anh Tuấn đưa chị T.N.T.T. về nhà, giới thiệu là vợ bé và yêu cầu Thắm chấp nhận cho cô này sống chung, nhưng Thắm không đồng ý, nên Tuấn và chị T. bỏ đi.

Ngày 16/2/2013, anh Tuấn quay về. Thắm năn nỉ anh Tuấn đừng đưa chị T. về nhà nữa, nhưng Tuấn không đồng ý và hai bên tiếp tục cãi vã. Bị chồng đánh, Thắm tức giận xuống bếp lấy con dao loại chặt thịt chém hai nhát vào cổ bên trái của Tuấn khiến Tuấn tử vong. Sau khi gây án, Thắm đến cơ quan công an đầu thú.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI