Xuất huyết trực tràng là dấu hiệu cảnh báo ung thư ở người trẻ

21/10/2025 - 07:56

PNO - Một nghiên cứu mới khẳng định người trẻ dưới 50 tuổi bị xuất huyết trực tràng có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao gấp 8,5 lần. Phát hiện này là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ rằng ung thư đại trực tràng là căn bệnh đang ngày càng phổ biến ở người trẻ.

Ung thư đại trực tràng là căn bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm - Ảnh: Cleveland Clinic
Ung thư đại trực tràng là căn bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm - Ảnh: Cleveland Clinic

Cảnh báo khẩn cấp

Nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị Lâm sàng của Trường Cao đẳng Phẫu thuật Mỹ năm 2025 tại Chicago vào tháng 10/2025 đã chỉ ra mối liên hệ đáng lo ngại giữa xuất huyết trực tràng và nguy cơ ung thư đại trực tràng khởi phát sớm ở người trưởng thành dưới 50 tuổi.

Các nhà khoa học tại Hệ thống Y tế Đại học Louisville, bang Kentucky, đã phân tích dữ liệu từ 443 bệnh nhân dưới 50 tuổi thực hiện nội soi đại tràng từ năm 2021 đến 2023, trong đó có 195 người được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng khởi phát sớm.

Kết quả đáng báo động: xuất huyết trực tràng làm tăng khả năng chẩn đoán ung thư đại trực tràng lên 8,5 lần ở những người trẻ. Điều đáng nói, phần lớn bệnh nhân ung thư, lên tới 88%, thực hiện nội soi là do có triệu chứng, chứ không phải qua sàng lọc định kỳ.

Hơn nữa, tới 70% trong số họ không có tiền sử gia đình mắc bệnh, cho thấy căn bệnh này đang "tấn công" những đối tượng không thuộc nhóm nguy cơ truyền thống. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng người có tiền sử hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng khởi phát sớm cao gấp đôi so với người không hút thuốc.

Không còn là bệnh của người lớn tuổi

Trước đây, bác sĩ thường cho rằng xuất huyết trực tràng ở người trẻ là do bệnh trĩ và ít nghi ngờ ung thư. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo cách nghĩ này không còn phù hợp.

Tiến sĩ Robert Smith từ Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến cáo: "Xuất huyết trực tràng kéo dài là không bình thường và cần được điều tra nguyên nhân ngay lập tức".

Trong khi tỉ lệ ung thư đại trực tràng nói chung đang giảm ở người lớn tuổi nhờ việc sàng lọc sớm và thay đổi lối sống, thì ở người dưới 50 tuổi, tình hình lại đáng báo động.

Tỉ lệ chẩn đoán bệnh ở nhóm tuổi này đã tăng hơn 2% mỗi năm trong giai đoạn 2012-2021. Đáng buồn hơn, ung thư đại tràng hiện là nguyên nhân gây tử vong do ung thư hàng đầu ở người trưởng thành từ 20 đến 49 tuổi tại Mỹ.

Các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân chính xác của sự gia tăng này. Một số yếu tố được nghi ngờ bao gồm chế độ ăn uống không lành mạnh (ít chất xơ, nhiều chất béo, thịt đỏ và thịt chế biến), thiếu hoạt động thể chất và béo phì.

Ngoài ra, các giả thuyết về viêm nhiễm mạn tính, vi khuẩn đường ruột, và lạm dụng kháng sinh cũng đang được xem xét.

Nghiên cứu mới phát hiện chảy máu trực tràng là dấu hiệu cảnh báo ung thư đại trực tràng ở người trẻ tuổi - Ảnh: ZeynepKaya/Getty Images
Nghiên cứu mới phát hiện chảy máu trực tràng là dấu hiệu cảnh báo ung thư đại trực tràng ở người trẻ tuổi - Ảnh: ZeynepKaya/Getty Images

Sàng lọc sớm và thay đổi lối sống

Ung thư đại trực tràng là căn bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Vì vậy, sàng lọc là vô cùng quan trọng. Khuyến nghị hiện tại là bắt đầu sàng lọc từ tuổi 45 cho cả nam và nữ.

Việc sàng lọc là cần thiết trước tuổi này nếu cá nhân có tiền sử gia đình mắc bệnh hoặc các tình trạng y tế như bệnh viêm ruột. Ngoài xuất huyết trực tràng, chị em nên chú ý đến các triệu chứng khác không nên bỏ qua như thay đổi thói quen đại tiện, tiêu chảy, táo bón, đau quặn bụng, đau bụng, hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân.

Để giảm thiểu rủi ro, mọi người, đặc biệt là người trẻ, cần chủ động áp dụng lối sống lành mạnh. Điều này bao gồm việc duy trì một chế độ ăn uống ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ (rau củ, trái cây, ngũ cốc) và protein từ gia cầm, cá, đậu, giá đỗ, đồng thời hạn chế thịt đỏ và thịt chế biến sẵn.

Ngoài ra, người trẻ cần tập thể dục thường xuyên, đặt mục tiêu khoảng 2,5 giờ hoạt động thể chất vừa phải mỗi tuần, cùng với việc bỏ thuốc lá, giảm uống rượu và duy trì cân nặng hợp lý.

Các chuyên gia khuyến khích mỗi người tự tìm hiểu về tiền sử ung thư gia đình và thảo luận với bác sĩ, đặc biệt nếu người thân được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng khi còn trẻ.

Linh La (theo Healthline)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI