Xử lý nghiêm hành vi nói xấu ứng cử viên không có căn cứ trên mạng xã hội

11/05/2021 - 18:27

PNO - Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan khẳng định, tất cả những trường hợp đưa thông tin lên mạng nói xấu ứng cử viên không có căn cứ, phải xử lý nghiêm.

Chiều 11/5, Ủy ban Bầu cử TPHCM đã tổ chức phiên họp thứ XII.

Tại đây, TP.Thủ Đức cùng các quận, huyện đã báo cáo về tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Như việc nhận thùng phiếu, tài liệu chuẩn bị hội nghị; công tác lắp camera an ninh ở các điểm bầu cử; chuẩn bị điểm bầu cử dự phòng; biện pháp y tế đảm bảo phòng chống dịch…

Thông tin về một số trang mạng xã hội đưa thông tin ảnh hưởng đến giới nghệ sĩ, trong đó có bà Trịnh Kim Chi - ứng cử viên HĐND TPHCM, ông Nguyễn Thành Trung - Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam nhận định: “Ở góc độ nào đó thì việc này là vi phạm, xúc phạm đến các ứng cử viên”.

Ông Trung đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho rằng, cần xử lý nghiêm tình trạng nói xấu ứng cử viên trên mạng
Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho rằng, cần xử lý nghiêm tình trạng nói xấu ứng cử viên trên mạng

Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đồng tình, tất cả những trường hợp đưa thông tin lên mạng nói xấu ứng cử viên không có căn cứ, phải xử lý nghiêm. Ông Hoan yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM theo dõi, nắm bắt tình trạng này; qua đó lập kế hoạch xử lý nghiêm túc. Ông Hoan đồng thời đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an TP, tuỳ theo tính chất mức độ mà xử lý từng trường hợp cụ thể.

Phó chủ tịch Võ Văn Hoan khẳng định: “Dứt khoát không để tình trạng này xảy ra”.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM Nguyễn Thị Lệ chủ trì phiên họp
Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM Nguyễn Thị Lệ chủ trì phiên họp

Liên quan công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bà Nguyễn Thị Lệ - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM cho biết, Điều 67 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND đã quy định việc Vận động bầu cử bằng nhiều hình thức, trong đó có hình thức thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Tuy vậy, bà đặt vấn đề về việc người ứng cử vận động rầm rộ qua trang cá nhân như Zalo, Facebook mà không phải qua cơ quan truyền thông liệu có đảm bảo đúng quy định, hình thức? 

Ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cho biết, hiện nay mạng xã hội đã phát triển nhiều; pháp luật chưa theo kịp với các hành vi này, chưa quy định việc cấm hay không việc ứng cử viên tham gia tự tổ chức, vận động bầu cử trên không gian mạng như Facebook và Zalo.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI