Xin về giới thiệu rồi bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giá cao cho dân bản

12/06/2025 - 13:26

PNO - Được giới thiệu đến các xã để tư vấn và giới thiệu sản phẩm, một nhóm người mặc áo blouse tranh thủ bán thực phẩm chức năng giá cao cho bà con dân tộc thiểu số.

Ngày 12/6, Sở Y tế Nghệ An đã có văn bản gửi UBND huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) yêu cầu rà soát, xác minh thông tin phản ánh về việc nhóm người mặc áo blouse đến khám, tư vấn bán các sản phẩm thực phẩm chức năng tại một số địa phương trên địa bàn huyện.

Bà Vi Thị Thanh - Chủ tịch UBND xã Phà Đánh (huyện Kỳ Sơn) - cho biết, xã này đang phối hợp với lực lượng chức năng huyện Kỳ Sơn đến các bản kiểm tra, thống kê và thu hồi các sản phẩm chức năng người dân đã mua từ nhóm người mặc áo blouse bán ít ngày trước.

Các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe được bán cho người dân - Ảnh: Khánh Trung
Các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe được bán cho người dân - Ảnh: Khánh Trung

“Do người dân đang đi lên nương rẫy làm việc nên hiện chúng tôi chưa thống kê số lượng cụ thể được. Sáng nay, chúng tôi đã thu hồi hơn 40 hộp thuốc người dân mua để giao cho cơ quan chức năng kiểm tra” - bà Thanh nói.

Những ngày qua, trên mạng xã hội facebook chia sẻ thông tin, hình ảnh về việc một nhóm người mặc áo blouse về xã Phà Đánh khám bệnh miễn phí cho người dân rồi quảng cáo, giới thiệu bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe với giá cao gây xôn xao dư luận.

Sau khi khám cho người dân, nhóm người này đưa ra 2 sản phẩm gồm “Viên uống Bảo Minh” và “Viên xương khớp An Bình” giới thiệu. Mỗi sản phẩm có giá 700.000/hộp nhưng được giảm giá 50%, còn 350.000 đồng/hộp.

Thấy khuyến mãi, nhiều người thích nên bỏ tiền ra mua. Tuy nhiên, sau khi một số người dân phản ánh, nhóm người này đã lặng lẽ rút lui khỏi Kỳ Sơn.

Theo bà Thanh, trước khi đến các bản quảng cáo và bán sản phẩm, nhóm người này đã đến UBND xã Phà Đánh trình thủ tục và công văn cho phép hoạt động của Phòng Y tế huyện Kỳ Sơn.

“Họ trình giấy giới thiệu và chỉ nói là tư vấn sức khỏe cho người dân. Phà Đánh là xã thứ 10 ở Kỳ Sơn họ về tư vấn sức khỏe. Họ cũng chỉ nói là về tư vấn sức khỏe cho người dân chứ không nói gì chuyện bán các sản phẩm” - bà Thanh nói.

Ngày 10/6, nhóm này về các bản khám sức khỏe miễn phí rồi giới thiệu và bán sản phẩm cho người dân. Song vì không cắt cử người giám sát nên chính quyền địa phương không hay biết nhóm người này tổ chức bán thực phẩm chức năng.

Ông Vi Chiến Thắng - Trưởng Phòng Y tế huyện Kỳ Sơn - cho biết, sau khi tiếp nhận hồ sơ, đơn vị này đã cho phép Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn Quốc tế Việt Mỹ (địa chỉ ở TP Hà Nội) về các xã quảng bá, giới thiệu sản phẩm của công ty gồm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống Bảo Ninh và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe xương khớp Hoàn Mỹ.

Tuy nhiên, công ty này chỉ được phép giới thiệu sản phẩm theo quy định, không được bán, thu bất kỳ khoản phí nào của người dân.

Phòng Y tế huyện Kỳ Sơn cũng đã có công văn gửi các xã, thị trấn trên địa bàn, yêu cầu chỉ đạo lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ việc tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm thực phẩm chức năng của công ty này.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI