Xe khách đã hoạt động lại nhưng phần lớn người dân vẫn còn cách ly

24/04/2020 - 13:59

PNO - Từ ngày 24/4, Bến xe Miền Đông và Miền Tây chính thức hoạt động trở lại, tuy nhiên chỉ lác đác một số hành khách đến mua vé.

 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM, sáng 24/4 tại bến xe miền Đông chỉ lát đát một số hành khách đi lại, ảnh chụp trên cao xe khách đậu thưa thớt tại khu vực bãi xe
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM, sáng 24/4, tại Bến xe miền Đông chỉ có một số hành khách đi lại, xe khách đậu thưa thớt tại khu vực bãi xe

 

Khu vực phía trước quầy bán vé, chỉ có một số ít hành khách ngồi chờ để lên xe, không giống như cảnh đông đúc tấp nập thường ngày bên trong bến xe lớn nhất TPHCM
Khu vực phía trước quầy bán vé, chỉ có vài hành khách ngồi chờ để lên xe, không giống như cảnh đông đúc tấp nập thường ngày bên trong bến xe lớn nhất TPHCM

 

Một vài chiếc xe khách chạy tuyến Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Nai cũng vắng vẻ không có bóng dáng một hành khách.
Một vài chiếc xe khách chạy tuyến Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Nai cũng không có bóng dáng hành khách nào

 

Ông Đỗ Phú Đạt - phó tổng giám đốc bến xe Miền Đông cho biết: Theo ghi nhận của ban quản lý bến xe thì ngày đầu mở cửa hoạt động trở lại, lượng khách đến bến xe cũng thưa thớt, ban quản lý bến xe vẫn thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, đo thân nhiệt đối với hành khách trước khi lên xe, Ngoài ra, bến xe tuân thủ tốt các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19.
Ông Đỗ Phú Đạt - Phó tổng giám đốc Bến xe Miền Đông - cho biết: Ngày đầu mở cửa hoạt động trở lại, lượng khách đến bến xe cũng thưa thớt, ban quản lý bến xe vẫn thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, đo thân nhiệt đối với hành khách trước khi lên xe. 

 

Trong khi đó tại khu vực bến xe Miền Tây vào sáng cũng ngày cũng vắng vẻ từ khu vực bán vé đến khu vực bến bãi. Lượng hành khách ra vào bến xe không đông, một số xe khách đã di chuyển đến bãi xe nhưng vẫn trong tình trạng chờ khách.
Bến xe Miền Tây vào sáng cùng ngày cũng vắng vẻ từ khu vực bán vé đến khu vực bến bãi. Lượng hành khách ra vào bến xe chỉ thưa thớt vài người, một số xe khách đã di chuyển đến bãi xe nhưng vẫn trong tình trạng chờ khách.

 

Các hàng ghế ngồi chờ trước các quầy vé trống trơn
Các hàng ghế ngồi chờ trước các quầy vé trống trơn

 

Phía trước cổng bến xe cũng lát đát một vài hành khách đi lại, Trước đó, ban quản lý bến xe Miền Tây thông báo đến người dân bến xe sẽ hoạt động trở lại từ ngày 24/4 sau những ngày tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19
Phía trước cổng bến xe cũng lác đác một vài hành khách đi lại. Hiện Ban quản lý Bến xe Miền Tây cũng đã thông báo đến người dân bến xe sẽ hoạt động trở lại từ ngày 24/4 sau những ngày tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

 

Xe khách nằm chờ đón khách tại khu vực đậu xe của bến xe Miền Tây
Tại Bến xe Miền Tây các phương tiện đã tập trung về bến khá đông nhưng đều trong tình trạng nằm chờ vì không có khách đi

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI