Bến xe miền Đông trước ngày chuyển sang cơ ngơi mới hơn 4.000 tỉ đồng

07/03/2020 - 07:25

PNO - Sau 35 năm tọa lạc tại quận Bình Thạnh, TPHCM, tháng 4/2020 Bến xe miền Đông - bến xe khách lớn nhất TPHCM - sẽ được di dời đến cơ sở mới khang trang, trị giá hơn 4.000 tỉ đồng.

Bến xe miền Đông là bến xe khách lớn nhất TPHCM về số tuyến hoạt động và lượng khách vận chuyển mỗi năm. Trước năm 1975, bến xe có tên gọi là Xa cảng miền Đông, được đặt tại quận 10. Sau ngày đất nước thống nhất 30/4/1975, ngành giao thông vận tải đã tiếp quản, tổ chức điều hành vận tải, giao lưu thông thương giữa hai miền Nam - Bắc. 

Năm 1976, bến xe được đổi thành Xa cảng miền Đông Trung Bộ. Năm 1978, bến xe lần nữa đổi tên thành Bến xe khách miền Đông, thuộc công ty Xe khách liên tỉnh miền Đông.

Năm 1981, TPHCM quyết định chuyển bến xe đến phường 26, quận Bình Thạnh, khu vực bao quanh bởi Quốc lộ 13, đường Nguyễn Xí và đường Đinh Bộ Lĩnh. Năm 1985, bến xe được xây dựng và đưa vào sử dụng với diện tích 67.857m².

Sau 35 năm hoạt động, dự kiến tháng 4/2020 Bến xe miền Đông được chuyển về vị trí mới tại quận 9 và một phần thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Bến xe miền Đông (mới) có tổng diện tích 16ha với tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng, có thể phục vụ hơn 7 triệu lượt hành khách/năm. Giai đoạn 1 của dự án được đầu tư khoảng 740 tỉ đồng, dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động cuối tháng 4/2020, với 29 tuyến vận tải hành khách cố định.

Cùng Phụ Nữ TPHCM nhìn lại một số hình ảnh Bến xe miền Đông (cũ) trước ngày di dời:

Hiện các tuyến xe tại Bến xe miền Đông (cũ) vẫn còn hoạt động, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên khách đi lại thưa thớt
Hiện các tuyến xe tại Bến xe miền Đông (cũ) vẫn còn hoạt động, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên khách đi lại thưa thớt
Từ ngoài cổng, có thể thấy sự điều hiu của các cửa hàng tạp hóa trong khu vực bến xe khách lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh
Từ ngoài cổng, có thể thấy sự đìu hiu của các cửa hàng tạp hóa trong khu vực bến xe khách lớn nhất TPHCM
Các hàng ghế chờ chỉ lác đác vài hành khách
Các hàng ghế chờ chỉ lác đác vài hành khách
Siêu thị bên trong bến xe Miền Đông đã treo bảng giảm giá 50% cho các mặt hàng quần áo và túi xách
Do sắp di dời, siêu thị bên trong Bến xe miền Đông treo bảng giảm giá các mặt hàng quần áo và túi xách
Bảo vệ tại đây cho biết, tất cả các quầy hàng trong siêu thị đã dọn đi từ 2 ngày trước, nhưng không rõ họ sẽ dời qua đâu.
Bảo vệ tại đây cho biết, tất cả các quầy hàng trong siêu thị đã dọn đi từ 2 ngày trước
biển giảm giá 50% được các chủ quày bỏ lại khi dọn đi
Bảng giảm giá 50% được các chủ quầy bỏ lại khi dọn đi
Cảnh xô bồ, tấp nập giờ đây chỉ như thế này
Cảnh xô bồ, tấp nập của siêu thị ngày nào giờ đây chỉ như thế này
Những người dọn dẹp đang hoàn thành những công đoạn cuố cùng để giao trả mặt bằng
Những người dọn dẹp đang hoàn thành các công đoạn cuối cùng để giao trả mặt bằng
Người nhặt ve chai tranh thủ gom những gì có thể bán phế liệu được
Người nhặt ve chai tranh thủ gom những gì có thể bán phế liệu 
Công nhân dọn dẹp đang di dời đồ đạc ra khỏi siêu thị
Công nhân dọn dẹp đang di dời đồ đạc ra khỏi siêu thị
Một khu bán văn hóa phẩm vẫn còn hoạt động. Tuy nhiên, nhiều ngày nay, khu vực này kho có khách đến tham quan mua sắm
Một khu bán văn hóa phẩm vẫn còn hoạt động, tuy nhiên nhiều ngày nay vắng khách đến tham quan, mua sắm
Một hành khách tỏng lúc chờ xe lên tham quan các mặt hàng tại phòng văn hóa phẩm, nhưng sau đó nhanh chóng đi ra
Một hành khách trong lúc chờ xe tham quan các mặt hàng tại phòng văn hóa phẩm, nhưng sau đó nhanh chóng đi ra
Số lượng nhân viên bán hàng đã cắt giảm đi khá nhiều, chỉ còn vài người ở lại trông coi. Một quản lý tại đây cho biết, hiện hơn 1 tuần nay của hàng gần như không có khách và không biết thời gian tới, cửa hàng văn hóa phẩm này có di dời nơi khác hay không
Số lượng nhân viên bán hàng đã được cắt giảm khá nhiều, chỉ còn vài người ở lại trông coi. Một quản lý tại đây cho biết, hơn 1 tuần nay cửa hàng gần như không có khách.

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI