Xác suất 1/2,5 triệu ca: Hai bé gái sinh ra dính liền đầu

03/06/2017 - 09:30

PNO - Vì hoàn cảnh khó khăn, hai bé gái sinh đôi dính liền đầu vẫn chưa được phẫu thuật tách rời, tính mạng hai bé đang bị đe dọa từng ngày.

Chị Zainab Bibi (35 tuổi, ở Pakistan) hạ sinh hai bé gái sinh đôi dính liền là Safa và Marva. Hai bé bị dính liền hộp sọ nhưng vẫn có 2 bộ não riêng biệt.

Xac suat 1/2,5 trieu ca: Hai be gai sinh ra dinh lien dau
Hai bé gái sinh đôi dính liền Safa và Marva được sinh ra tại một bệnh viện ở Peshawar, Pakistan với phần đầu bị dính liền.

Các bác sĩ cho biết, Safa và Marva có thể được phẫu thuật tách rời nhưng cuộc phẫu thuật sẽ rất phức tạp. Họ đang nỗ lực tìm kiếm các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực song sinh dính liền để giúp đỡ.

Tuy vậy, vì hoàn cảnh nghèo nên gia đình hai bé không đủ khả năng chi trả chi phí phẫu thuật.

Xac suat 1/2,5 trieu ca: Hai be gai sinh ra dinh lien dau
Mặc dù dính nhau ở phần đầu nhưng hai em lại có hai bộ não riêng biệt.

Muhammad Sadaqat, chú của cặp song sinh cho biết, chồng chị Zainab đã chết trước10 ngày chị sinh con. Chị một mình nuôi nấng 5 đứa con sau khi chồng qua đời.

Gia đình chị hiện chỉ biết cầu nguyện phép màu xuất hiện để hai bé có thể được phẫu thuật.

Xac suat 1/2,5 trieu ca: Hai be gai sinh ra dinh lien dau
Hai bé song sinh dính liền đang mong chờ được phẫu thuật.

Được biết, tình trạng sinh đôi dính liền như Safa và Marva có xác suất xảy ra chỉ là 1/ 2,5 triệu ca sinh nở. Trong đó, khoảng 40% những cặp sinh đôi dính liền tử vong trong bụng mẹ và 1/3 trường hợp tử vong trong 24 giờ sau sinh.

Xac suat 1/2,5 trieu ca: Hai be gai sinh ra dinh lien dau
Phẫu thuật tách rời các cặp song sinh dính liền có thể khiến một hoặc cả hai bé mắc phải những biến chứng về sau.

Nếu sống sót qua khỏi thời điểm nói trên, 80% trường hợp sinh đôi dính liền có nguy cơ tử vong ở trước 2 tuổi nếu không được làm phẫu thuật tách rời.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI