Vượt hơn 1.000km xuyên đêm ghép tim thành công cho bệnh nhân suy tim

05/08/2025 - 07:12

PNO - Tối 4/8, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa tổ chức lễ xuất viện cho bệnh nhân V.Đ.T (sinh năm 1969, quê Quảng Trị).

Giáo sư, tiến sĩ Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế - cho biết, bệnh nhân V.Đ.T đã sống chung với căn bệnh van tim nhiều năm và được theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị Cuba - Đồng Hới trước khi chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị từ đầu năm 2025.

Sau khi ghép tim thành công, Bệnh nhân V.Đ.T đã có thể ăn
Sau khi ghép tim thành công, bệnh nhân V.Đ.T. đã có thể ăn nhẹ

Tại đây, ông được chẩn đoán mắc bệnh van động mạch chủ nặng kèm hở van, tăng áp phổi, và suy tim tâm thu thất trái với chức năng bơm máu chỉ còn 17-20% (EF), thuộc nhóm nguy cơ tử vong rất cao, không đủ điều kiện để phẫu thuật thay van.

Đặc biệt, ông 2 lần được Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia ưu tiên ghép ở vị trí số một. Dẫu lần đầu vào giữa tháng Sáu chưa thể thực hiện vì lý do khách quan, cơ hội đã đến với ông vào cuối tháng Sáu.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế tặng hoa chúc mừng bệnh nhân V.Đ.T xuất viện
Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế tặng hoa chúc mừng bệnh nhân V.Đ.T xuất viện

Trước đó vào chiều 28/6, nhận tin báo từ Trung tâm Điều phối Quốc gia, ngay trong đêm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giáo sư, tiến sĩ Phạm Như Hiệp, ê-kíp phẫu thuật của Bệnh viện Trung ương Huế lên chuyến bay lúc 23g15 di chuyển vào TPHCM, thực hiện quy trình lấy tạng khẩn cấp. Đến 7g14, quả tim được đưa về Huế an toàn, và chỉ gần 2 giờ sau, lúc 8g58, trái tim ấy đã đập nhịp đầu tiên trong lồng ngực của người nhận.

Theo giáo sư, tiến sĩ Phạm Như Hiệp, ca ghép tim thứ 19 không chỉ là thành tựu y học quan trọng, mà còn là biểu tượng cao đẹp của tinh thần nhân văn và nghĩa cử cao cả từ người hiến tạng.

Từ năm 2001 với những ca ghép thận đầu tiên, Bệnh viện Trung ương Huế đã không ngừng phát triển để trở thành một trong những trung tâm ghép tạng hàng đầu tại Việt Nam. Tính đến nay, bệnh viện đã thực hiện hơn 2.400 ca ghép tạng và mô. Nơi đây là một trong số ít đơn vị y tế trong nước làm chủ kỹ thuật ghép tim, gan, thận, cùng ghép tế bào gốc tạo máu với tỉ lệ thành công gần 100%.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI