Vườn Bạch Mã “mở cửa” cho du lịch

27/06/2025 - 07:10

PNO - Ban quản lý vườn quốc gia Bạch Mã đã có thông báo cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt “Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí vườn quốc gia Bạch Mã (huyện Phú Lộc, TP Huế) giai đoạn 2024-2030”.

Đề án quy hoạch phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại 12 điểm với diện tích hơn 2.535ha, gồm: đỉnh núi Bạch Mã, chân núi Bạch Mã, Hồ Truồi, khu vực ColdeBay (Mỏ Rang), Khe Ao, thác trượt Bạch Mã, Khe Su, điểm du lịch Đá Dựng, Nhị Hồ, Thác Mơ, Thác Phướn, Chà Măng - Thượng Nhật. Cùng với đó là quy hoạch 14 tuyến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí với tổng diện tích là 1.653,9ha, tổng chiều dài các tuyến hơn 182km. Nguồn vốn thực hiện đề án khoảng hơn 2.000 tỉ đồng, gồm nguồn ngân sách, nguồn thu hoạt động sự nghiệp của vườn quốc gia Bạch Mã và nguồn xã hội hóa.

Du khách trải nghiệm ngắm bình minh ở Bạch Mã  - Nguồn ảnh: Vườn quốc gia Bạch Mã
Du khách trải nghiệm ngắm bình minh ở Bạch Mã - Nguồn ảnh: Vườn quốc gia Bạch Mã

Ông Nguyễn Vũ Linh - Giám đốc vườn quốc gia Bạch Mã - cho biết, sau khi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nộp hồ sơ thì vườn sẽ tổ chức chấm điểm theo các tiêu chí như: năng lực, kinh nghiệm liên quan đến hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; phương án tổ chức kinh doanh phù hợp; phương án tài chính, dự kiến nguồn thu và giá chi trả cho việc thuê môi trường rừng…

Vườn quốc gia Bạch Mã được nhiều chuyên gia đánh giá sở hữu nhiều lợi thế và tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái bền vững. Hiện có một số tour du lịch khai thác tại vườn như: tour hằng ngày Huế - Bạch Mã; tour hành trình chinh phục đỉnh Bạch Mã, đi bộ tham quan Hải Vọng Đài, tham quan Ngũ Hồ, chinh phục thác Đỗ Quyên kết hợp trekking và tắm suối… Tuy nhiên lượng du khách đến đây vẫn còn hạn chế. Năm 2024, Bạch Mã đón hơn 21.000 lượt khách, trong đó gần 5.000 lượt khách quốc tế.

Ông Hoàng Phước Nhật - Phó giám đốc Sở Du lịch TP Huế - cho rằng: Vườn quốc gia Bạch Mã cần được phát triển theo mô hình du lịch sinh thái chất lượng cao, quy mô nhỏ, có kiểm soát chặt chẽ, lấy “bảo tồn - trải nghiệm - giáo dục” làm trọng tâm. Việc phát triển du lịch ở đây phải tinh tế và tôn trọng tuyệt đối cảnh quan tự nhiên. Tránh mô hình đại trà, xây dựng bê tông hóa hoặc khu vui chơi thương mại hóa”.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI