Vụ tố "đóng đủ tiền mới cấp cứu bệnh nhân", Bộ Y tế vào cuộc

04/05/2025 - 15:11

PNO - Bộ Y tế yêu cầu nghiêm khắc xử lý cá nhân, tập thể nếu phát hiện vi phạm trong vụ tố bệnh viện yêu cầu phải "đóng đủ tiền mới cấp cứu cho bé bị xe công nông cán qua người".

Hình ảnh bé trai đang chờ cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định - ảnh: cắt từ clip
Hình ảnh bé trai đang chờ cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định - ảnh: cắt từ clip

Chiều 4/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định liên quan đến phản ánh Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định "yêu cầu đủ tiền mới cấp cứu cho bé bị xe công nông cán qua người”.

Qua thông tin báo chí và nắm tình hình người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định khẩn trương chỉ đạo rà soát quy trình tiếp nhận, xử trí cấp cứu cháu M.T.A. (4 tuổi) tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định, đối chiếu với quy định tại Điều 44, Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 và các văn bản quy định hiện hành.

“Nghiêm khắc xử lý các cá nhân, tập thể nếu phát hiện có các vi phạm quy định nêu trên”, công văn nêu rõ.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định chỉ đạo phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương để phát hiện các hạn chế về chuyên môn, nếu có và kịp thời chấn chỉnh.

Trước đó, như Báo Phụ Nữ TPHCM đã đưa tin, trên mạng xã hội lan truyền clip về sự việc một người đàn ông thấy cháu M.T.A. gặp tai nạn với xe ba bánh tự chế nên đã giúp đỡ, đưa trẻ đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi người này đưa bệnh nhi vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định, nhân viên y tế yêu cầu phải nộp đủ tiền tạm ứng viện phí thì mới cấp cứu cho trẻ.

Ngày 4/5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định đã có báo cáo nhanh về vụ việc. Báo cáo cho hay, quá trình khám, chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng và điều trị, người đưa người bệnh đến có đóng tạm ứng 500.000 đồng, nhân viên bệnh viện đã thực hiện các thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện để người bệnh không phải nộp tiền tạm ứng thêm.

Báo cáo khẳng đinh, nhân viên y tế không có trao đổi trực tiếp với người đưa người bệnh đến cấp cứu với yêu cầu “nộp đủ tiền mới đi cấp cứu”. Có thể là do các nhân viên y tế trao đổi để thực hiện thủ tục hành chính đã “dẫn đến hiểu lầm” của người đưa người bệnh đến.

Về tình hình của cháu bé, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, khi tiếp nhận, tình hình của trẻ được đánh giá nặng, chấn thương bụng, chỉ định mổ cấp cứu ngay. Các bác sĩ đã phẫu thuật khâu tạo hình cơ hoành, bảo tồn thận.

Tới sáng 4/5, tình hình của bệnh nhân vẫn nặng, cần theo dõi chặt chẽ và làm thêm một số thăm dò để đánh giá.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI