Vụ sát hại, thiêu cháy người tình: Hung thủ khai động cơ cướp tài sản

28/02/2013 - 23:22

PNO - PNO - Liên quan đến vụ “sát hại, thiêu cháy người tình để phi tang”, hôm nay (28/2), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Bình Dương) cho biết, hung thủ Lê Trung Hiếu (34 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM)...

Theo đó, tại cơ quan điều tra, Hiếu cho biết, trong quá trình sống như vợ chồng với bà T.T.M.H. (48 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM), Hiếu phát hiện bà H. có nhiều tài sản giá trị như: dây chuyền, đồng hồ có dây đeo bằng vàng, xe Nouvo LX… nên nảy sinh ý định sát hại bà H. để cướp tài sản. Để thực hiện hành vi tàn ác của mình, khoảng 20g ngày 31/1, lợi dụng bà H. bị cảm sốt, thay vì cho nạn nhân uống thuốc điều trị, Hiếu đã dùng thuốc chuột để thuốc chết nạn nhân.

Sau khi bà H. chết, Hiếu lấy toàn bộ tài sản rồi đem xác nạn nhân đến khu đất trống thuộc P.Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, dùng 10 lít xăng chuẩn bị sẵn để đốt xác, phi tang. Sau khi gây án, Hiếu tỏ ra bình thản, thậm chí Hiếu còn rủ con bà H. đi câu cá. Đến khi công an bắt khẩn cấp Hiếu, gia đình bà H. mới biết Hiếu chính là hung thủ sát hại người thân mình. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Bình Dương hoàn tất hồ sơ ban đầu để chuyển giao cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này, ngày 27/2, đại tá Nguyễn Hiền Dũng (Cục phó Cục Tham mưu cảnh sát - Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an), đại diện Bộ Công an đã trao giấy khen và tiền thưởng hai triệu đồng cho PC45 Công an tỉnh Bình Dương về thành tích khám phá vụ án.

Hải Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI