Vụ quan tài diễu phố: Bắt nghi phạm 16 tuổi

21/03/2013 - 17:34

PNO - Nghi phạm thứ 6 bị khởi tố trong vụ án Giết người ở TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc là Nguyễn Văn Bình, 16 tuổi, đã bị bắt chiều nay 21/3 khi đang ở trong tiệm làm tóc, thay đổi kiểu tóc, nhuộm màu khác nhằm thay hình dổi dạng.

 Chiều ngày 21/3, Thiếu tướng Phùng Tiến Bộ - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc - cho biết, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt được nghi can thứ 6 là Nguyễn Văn Bình (tức Bính Cong, SN 1997, ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc).

Nguyễn Văn Bình bị bắt khi đang tiến hành thay đổi màu tóc tại một hiệu cắt tóc ở phường Đồng Tâm với mục đích thay đổi nhân dạng.

Vu quan tai dieu pho: Bat nghi pham 16 tuoi

Nguyễn Văn Bình, nghi phạm thứ 6 trong vụ án giết người chấn động dư luận ở Vĩnh Phúc, đã bị bắt

Trước đó, sau khi lấy lời khai của 5 đối tượng bị bắt, chiều ngày 19/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam về tội Giết người đối với Nguyễn Văn Bình. Tuy nhiên, Bình đã bỏ trốn trước khi lực lượng công an thực hiện lệnh bắt tạm giam.

Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45 Công an tỉnh Vĩnh Phúc), cho Báo Người Lao động biết thêm Bình đã bỏ trốn ngay đêm 17, rạng sáng ngày 18/3, tức là không lâu sau thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân Nguyễn Anh Tuấn.
“Tôi trực tiếp vào nhà bố mẹ Nguyễn Văn Bình thì được biết Bình đi khỏi nhà trước ngày xảy ra vụ án mạng và chưa thấy về nhà. Sau đó, lực lượng công an đã cùng gia đình động viên đầu thú song Bình vẫn bỏ trốn. Sáng ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ký quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Bình” - Thượng tá Việt cho hay.

Vu quan tai dieu pho: Bat nghi pham 16 tuoi

5 nghi phạm bị bắt trước đó

Thông tin từ PC 45 Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho biết, trong số 6 nghi can liên quan tới cái chết của anh Nguyến Tuấn Anh có 2 nghi can từng có tiền án. Trong đó, Đặng Quốc Tú từng bị xử phạt 8 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Phùng Đắc Tú từng bị xử phạt 3 năm tù về tội cướp tài sản công dân.

Như vậy, tới nay cả 6 nghi can bị khởi tố trong vụ án này đã bị bắt. Thượng tá Việt khẳng định, chỉ có 6 đối tượng này liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Tuấn Anh, chưa có tài liệu cho thấy có sự tham gia của các đối tượng khác. Vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra, làm rõ.

Theo NLĐO

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI