Vụ cháy tòa nhà dầu khí: Thêm 1 nạn nhân tử vong, 2 người đang nguy kịch

17/01/2020 - 10:12

PNO - Vụ cháy ở tòa nhà dầu khí Thanh Hóa ngày 16/1 đã khiến 15 người phải nhập viện cấp cứu, trong đó 2 nạn nhân không may đã tử vong.

Sáng 17/1, ông Lê Văn Sỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa - cho biết, hiện bệnh viện này đang tích cực cấp cứu và điều trị cho 13 nạn nhân trong vụ cháy tòa nhà dầu khí Thanh Hóa.

Trước đó, khuya 16/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận 15 nạn nhân nhập viện cấp cứu. Các nạn nhân chủ yếu bị ngạt khí, sốc nhiệt. Trong số này, có 2 phụ nữ tử vong do ngạt khí là chị Nguyễn Thị Thu H. (26 tuổi) và chị Lê Thị Ph. (29 tuổi).

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Hiện 13 người, trong đó có 3 lính cứu hỏa vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. “Có 2 bệnh nhân nặng đang phải thở máy, số còn lại ở mức độ nhẹ” - ông Sỹ nói.

Trước đó, tối 16/1, lửa bất ngờ bùng phát từ một văn phòng trên tầng 3 của tòa nhà dầu khí Thanh Hóa nằm trên đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa. Sau ít phút, khói lửa đã bao trùm phần lớn tòa nhà cao hơn chục tầng này.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nhiều người mắc kẹt trong tòa nhà, buộc phải chạy lên các tầng cao rồi dùng đèn pin ra tín hiệu cầu cứu.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận tòa nhà dập lửa bằng xe thang
Lực lượng cứu hộ tiếp cận tòa nhà dập lửa bằng xe thang

Hàng trăm cảnh sát, lính cứu hỏa... đã được huy động tới hiện trường dập lửa, đồng thời triển khai công tác cứu hộ, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI