Vợ chồng son đi lễ chùa, bị đạo chích "khoắng" sạch quà cưới

22/11/2015 - 15:01

PNO - Biết vợ chồng chị Thảo mới cưới nên có nhiều tài sản, lợi dụng lúc vợ chồng đi vắng, Bình cạy cửa lấy toàn bộ trang sức và 40 triệu đồng.

Thông tin với báo chí, đại diện Cơ quan CSĐT Công an Quận 7, TP.HCM, cho biết, cơ quan này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Bình, 23 tuổi,  ngụ Quận 7, TP.HCM để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Vo chong son di le chua, bi dao chich 
Đối tượng Nguyễn Văn Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh CA.TPHCM

Nạn nhân là cặp vợ chồng mới cưới, anh Lâm Đức Thuận và chị Nguyễn Thị Thảo, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM.

Thông tin ban đầu về sự việc được biết, chiều ngày 27/7, người hàng  xóm đi qua nhà anh Thuận, chị Thảo, thấy cửa sổ nhà hai vợ chồng mở toang hoác, nghi bị trộm đột nhập nên gọi điện trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng lập tức có mặt ở hiện trường ghi nhận tình hình sự việc. Thế nhưng, lúc này, hai vợ chồng anh Thuận, chị Thảo đang đi lễ chùa. Cơ quan công an liên hệ với hai vợ chồng anh chị về để xác minh tình hình sự việc.

Qua kiểm tra, chị Thảo cho biết, đúng là kẻ gian đột nhập vào nhà đúng lúc anh chị đi vắng và lấy đi  40 triệu đồng tiền mặt, một bộ trang sức cô dâu gồm vòng kiềng cổ, kiềng tay, dây chuyền, nhẫn, bông tai bằng vàng trọng lượng gần 17 chỉ cùng nhiều tài sản khác. Hai vợ chồng chị Thảo cho biết, tài sản bị mất là của hồi môn của hai gia đình dành tặng cho đôi vợ chồng trẻ mới cưới.

Ngay sau khi xác minh sự việc, cơ quan CSĐT Công an quận 7 đã nhanh chóng thu thập lời khai nhân chứng, củng cố hồ sơ sự việc để truy xét các đối tượng nghi vấn, điều tra sự việc.

Sàng lọc các đối tượng nghi vấn hàng đầu, cơ quan CSĐT nhận thấy Nguyễn Văn Bình là đối tượng có nhiều điểm nghi vấn nhất. Bởi Bình là đối tượng nghiện hút ở trên địa bàn và hắn cũng là người ở gần nhà với vợ chồng chị Thảo.

Vì thế, ngày 16/11, Công an quận 7 tiến hành mời Bình về trụ sở để làm việc. Ban đầu đối tượng quanh co chối tội. Thế nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lý lẽ sắc bén, logic, các điều tra viên đã buộc Nguyễn Văn Bình phải cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Bình khai nhận, biết anh Thuận, chị Thảo mới cưới, trong nhà có nhiều tài sản giá trị, nên tối ngày 26/7, hắn đi ngang qua nhà vợ chồng chị Thảo thì thấy khóa cửa và hắn đã nảy sinh ý định đột nhập lấy trộm.

Nghĩ là làm, hắn lấy một cây gỗ nhỏ gần nhà cạy bẻ gãy song cửa sổ đột nhập vào nhà. Sau khi lấy được tài sản, hắn đem bán số vàng trên được 21 triệu đồng. Thế nhưng, trong một thời gian ngắn số tiền bán được từ tài sản trộm được cộng với 40 triệu tiền mặt, hắn đã ném hết vào hút chích ma túy và tiêu xài cá nhân.

Sự việc đang được cơ quan chức năng Công an quận 7 tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quang Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI