Vĩnh biệt đồng chí Trần Trọng Tân

04/08/2014 - 13:39

PNO - PNO - Đồng chí Trần Trọng Tân - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng văn hóa Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã qua đời lúc 7g30 ngày 4/8/2014 tại TP.HCM vì tuổi cao sức yếu.

edf40wrjww2tblPage:Content

Đồng chí Trần Trọng Tân, tên thật là Trần Trọng Hoãn, sinh ngày 15/10/1926 tại huyện Cam Lộ (Quảng Trị). Ông tham gia cách mạng từ rất sớm. Năm 1936, ông giúp cha bí mật phát hành tờ Nhánh lúa - cơ quan tuyên truyền của Đảng.

Vinh biet dong chi Tran Trong Tan

Đồng chí Trần Trọng Tân

Sau khi giữ vai trò chủ chốt trong cuộc bãi khóa ở trường Cam Lộ, ông chính thức hoạt động cách mạng. Từ tháng 5/1945, ông được tổ chức giao nhiệm vụ mua súng của lính Nhật và làm công tác binh vận chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Sau thành công Cách mạng tháng Tám, ông là Bí thư Ty Tuyên truyền kháng chiến tỉnh Quảng Trị, chỉ huy trưởng biệt động đường số 9, chỉ huy trưởng Liên quân Lào - Việt đường số 9. Từ tháng 10/1947, ông là Tỉnh ủy viên; năm 1951 được bầu là Bí thư Tỉnh ủy Đảng bộ tỉnh Quảng Trị.

Vinh biet dong chi Tran Trong Tan

Đồng chí Trần Trọng Tân phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Năm 1952, ông đươc tổ chức điều động ra Việt Bắc theo học trường Nguyễn Ái Quốc. Tháng 9/1960, đồng chí Trần Trọng Tân được Trung ương Đảng chỉ định chính thức tham gia Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ III.

Sau đó, ông vượt Trường Sơn vào Nam bộ với cương vị Ủy viên thường trực Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam. Từ tháng 11/1967, ông được biệt phái vào nội thành Sài Gòn hoạt động bí mật, chỉ đạo phong trào đấu tranh chính trị.

Vinh biet dong chi Tran Trong Tan

Đồng chí Trần Trọng Tân nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Trọng Tân đã từng bị địch bắt giam. Đêm 24/11/1969, ông bị Tổng Nha cảnh sát Sài Gòn vây bắt tại một gác trọ ở quận Tân Bình. Từ nhà giam Chí Hòa, ông bị chúng đày ra Côn Đảo. Lúc ở tù, ông là Phó Bí thư Đảng ủy nhà tù Côn Đảo.

Sau khi thống nhất đất nước, đồng chí Trần Trọng Tân là Ủy viên Thường vụ Thành ủy TP.HCM, sau đó ông được tổ chức Đảng tín nhiệm, tin cậy giao giữ nhiều trọng trách khác. Ngày 19/8/1991, ông thôi giữ chức Trưởng ban Tư tưởng văn hóa Trung ương, nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Vinh biet dong chi Tran Trong Tan

Đồng chí Trần Trọng Tân trò chuyện với các nhà báo nữ

Suốt cuộc đời tận tụy cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, kiên định lập trường của Đảng, đồng chí Trần Trọng Tân đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều huân chương cao quý như Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Huân chương chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương lao động hạng Nhất của Campuchia.

Báo Phụ Nữ TP.HCM xin chia buồn cùng gia đình đồng chí Trần Trọng Tân.

Báo Phụ Nữ

Tin buồn

- Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
- Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ VN TPHCM
- Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ VN tỉnh Quảng Trị
- Quận ủy - UBND - UB MTTQ VN quận Tân Bình
- Đảng ủy - UBND - UB MTTQ VN phường 2, quận Tân Bình và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Trần Trọng Tân (Trần Trọng Hoãn) sinh ngày 15 tháng 10 năm 1926 tại xã Tân Mỹ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Bí thư Đảng ủy Đoàn chuyên gia tại Campuchia, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 6, 7, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa 8, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy, đã nghỉ hưu.

Khen thưởng:
- Huân chương Độc lập hạng 1
- Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng 2
- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng 1
- Huân chương Lao động hạng nhất của Nhà nước Cộng hòa nhân dân Campuchia
- Huy chương Vì sự nghiệp Tư tưởng văn hóa
- Huy chương Vì sự nghiệp Dân vận
- Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục
- Kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày
- Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

Đã từ trần lúc: 07 giờ 30 ngày 04 tháng 8 năm 2014 (nhằm ngày 9 tháng 7 năm Giáp Ngọ).

Linh cữu quàn tại: Nhà Tang lễ TPHCM, số 25 Lê Quý Đôn, quận 3.

Lễ viếng bắt đầu lúc: 11 giờ 00 ngày 05 tháng 8 năm 2014 (ngày 10 tháng 7 năm Giáp Ngọ).

Lễ truy điệu lúc: 06 giờ 00 ngày 07 tháng 8 năm 2014 (ngày 12 tháng 7 năm Giáp Ngọ).

Lễ động quan lúc: 06 giờ 30 ngày 07 tháng 8 năm 2014 (ngày 12 tháng 7 năm Giáp Ngọ).

An táng tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh, quận Thủ Đức.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI