Vì sao ngày càng có nhiều người trẻ bị ung thư đường tiêu hóa?

15/10/2025 - 13:07

PNO - Một nghiên cứu mới cho thấy xu hướng gia tăng đáng lo ngại: những loại ung thư đường tiêu hóa như ở đại tràng, tuyến tụy, thực quản, dạ dày… không còn là “căn bệnh tuổi già” mà đang xuất hiện nhiều hơn ở người dưới 50 tuổi.

Căn bệnh không còn của tuổi già

Trên thực tế, ung thư đại trực tràng (colorectal) đang được chú ý nhiều nhất. Nhưng nghiên cứu chỉ ra rằng các loại u ác tính khác như ung thư tuyến tụy, ung thư ruột thừa, u thần kinh nội tiết cũng đang leo thang trong nhóm người trẻ.

Ung thư đại trực tràng chiếm khoảng 54% trong các ca ung thư tiêu hóa khởi phát sớm. Tại Mỹ, tỉ lệ mắc đã tăng từ 5,9 ca/100.000 người năm 2000 lên 8,4 ca/100.000 người vào năm 2017. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy sự gia tăng không chỉ ở đại trực tràng: ung thư ruột thừa, dù hiếm gặp, đã tăng rõ rệt từ năm 2010 đến 2019.

Ung thư tuyến tụy tăng mạnh trong các nhóm tuổi trẻ, và các loại ung thư thực quản, dạ dày, đường mật, u thần kinh nội tiết cũng trở nên phổ biến hơn trong nhóm dưới 50 tuổi.

Ung thư đường tiêu hoá đang trở nên phổ biến hơn trong nhóm dưới 50 tuổi. Ảnh: Getty Images
Ung thư đường tiêu hoá đang trở nên phổ biến hơn trong nhóm dưới 50 tuổi - Ảnh: Getty Images

Lối sống hiện đại: kẻ thù thầm lặng của hệ tiêu hóa

Về nguyên nhân, di truyền chiếm khoảng 15-30% các ca khởi phát sớm, nhưng xu hướng, lối sống hiện đại được cho là tác nhân chính. Tăng cân, béo phì, chế độ ăn phương Tây (nhiều thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn), tiêu thụ rượu nhiều, thức uống có đường và lối sống ít vận động… đều được xem là những thủ phạm có thể góp phần gia tăng nguy cơ ung thư tiêu hóa.

Ngoài ra, sự biến đổi của hệ vi sinh đường ruột cũng được các nhà khoa học quan tâm khi phát hiện một số loài vi khuẩn có liên quan đến ung thư đại trực tràng.

Xu hướng, lối sống hiện đại được cho là nguyên nhân chính gây ung thư đường tiêu hoá ở người trẻ tuổi
Xu hướng, lối sống hiện đại được cho là nguyên nhân chính gây ung thư đường tiêu hoá ở người trẻ tuổi - Ảnh: Getty Images

Một điểm nguy hiểm là người trẻ thường được chẩn đoán muộn, vì triệu chứng của ung thư đường tiêu hóa như đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, trào ngược… dễ bị hiểu lầm với các rối loạn tiêu hóa phổ biến như hội chứng ruột kích thích hay viêm ruột. Nhiều bác sĩ và bệnh nhân ít nghĩ về ung thư khi còn trẻ, dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội chẩn đoán sớm.

Chuyên gia Sara Char, đồng tác giả nghiên cứu, nhận định rằng cần thay đổi quan niệm ung thư là bệnh tuổi già. Người trẻ nên cảnh giác với bất kỳ thay đổi nào về tiêu hóa, đi ngoài, đau bụng kéo dài. Việc nâng cao nhận thức có thể giúp chẩn đoán sớm hơn, điều trị hiệu quả hơn và cải thiện tỉ lệ sống sót.

Nói cách khác, khi ung thư đường tiêu hóa không còn chọn tuổi, chúng ta cần thay đổi cách nhìn và theo dõi các dấu hiệu sớm hơn để không để ung thư trẻ hóa trở thành thách thức mới của ngành y tế.

Tuấn Huy (theo Health)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI